Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra về thông tin đường dây mua bán trinh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu công an thành phố Hà Nội xác minh, điều tra thông tin phản ánh về đường dây mua bán trinh tiết tại huyện Ba Vì.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu công an thành phố Hà Nội xác minh, điều tra thông tin phản ánh về đường dây mua bán trinh tiết tại huyện Ba Vì.

Chiều 14/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công văn gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu, ngày 12 và 13/1/2020, Đài truyền hình Việt Nam phát phóng sự Nghi vấn nhiều trẻ em bị ép vào đường dây mua bán trinh tại Hà Nội và Hé lộ chân tướng của những kẻ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì, Hà Nội.

“Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc công an thành phố xác minh, điều tra theo thông tin phản ánh của Đài truyền hình Việt Nam, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 30/1/2020; thông tin trả lời báo chí theo quy định”, văn bản nêu.

Trước đó, như thông tin đã phản ánh, UBND xã Khánh Thượng phát hiện dấu hiệu môi giới mại dâm trẻ em trên địa bàn và báo cáo sự việc lên UBND huyện Ba Vì.

UBND huyện Ba Vì yêu cầu công an huyện, UBND xã khẩn trương điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời triển khai các biện pháp khẩn cấp, bảo vệ và chăm sóc trẻ em và báo cáo kết quả về UBND huyện.

Theo ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, từ tháng 12/2019 vừa qua, Hiệu trưởng trường THCS Khánh Thượng phát hiện một số nữ sinh của trường có biểu hiện khác thường, nên đã tìm hiểu thông tin.

Qua đó, phát hiện dấu hiệu của đường dây môi giới mại dâm có liên quan đến đối tượng ở nơi khác và thông báo tới chính quyền địa phương.

“Đây là vụ việc vượt thẩm quyền nên UBND xã đã báo cáo UBND huyện Ba Vì và công an huyện Ba Vì cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra” – ông Thành thông tin.

Cũng liên quan đến vụ việc, thông tin trên VTV24, trong đường dây môi giới mại dâm các em đã bị ép quan hệ tình dục và được trả tiền khoảng 5-10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến tay các em có thể chỉ nhận được khoảng 500 nghìn đồng.

Trong số đó, có một em trốn thoát và bị các đối tượng trong đường dây môi giới đe dọa không được tiết lộ, buộc phải giấu kín.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

 

 THEO TIỀN PHONG 


mua bán trinh

môi giới mại dâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.