Cô gái bị "đánh ghen", lột đồ ở Hà Nội: Do cạnh tranh bán hàng online?

Luật sư của chị L.T - cô gái bị "đánh ghen", lột đồ ở Vincom Hà Nội - đã có những chia sẻ về vụ việc.

Luật sư của chị L.T - cô gái bị "đánh ghen", lột đồ ở Vincom Hà Nội - đã có những chia sẻ về vụ việc.


.Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ở Hà Nội: Do cạnh tranh bán hàng online?-1
Hình ảnh cô gái bị hành hung - Ảnh cắt từ clip.

Sáng 30.3, luật sư Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng văn phòng Luật sư Minh Bạch Quốc tế (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Trang) cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc, vào sáng hôm sau, chị L.T đã làm đơn trình báo công an.

Luật sư Hoàng cho biết, anh cũng đã tiếp xúc với lực lượng chức năng để thu thập thông tin bảo vệ cho thân chủ của mình.

"Hiện nay, chúng tôi đang theo chiều hướng những đối tượng đánh chị L.T không phải là đánh ghen mà là những người làm kinh doanh online có sự chèo kéo khách hàng của nhau, nên bịa ra cớ đánh ghen để đánh người", Luật sư Hoàng nói.

Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ở Hà Nội: Do cạnh tranh bán hàng online?-2
Hình ảnh L.T trong viện.

Theo luật sư Hoàng, với những diễn biến trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, có thể nhóm người hành hung cô gái này phải đối diện với 2 tội danh là "Cố ý gây thương tích" và "Làm nhục người khác". Tội này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Thông tin thêm về sức khoẻ của thân chủ mình, vị luật sư này cho hay, hiện 1 bên mắt của cô gái này vẫn bị mờ, chưa nhìn rõ. Bạn của L.T, đứng ra can ngăn, cũng bị đánh trọng thương. Đến nay, một bên mắt của người này còn bị nặng hơn nạn nhân. Khám nghiệm thương tật có thể lên đến 20%.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng tối 27.3, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip nhóm người lao vào đánh đá, lột quần L.T tại khu vực Vincom Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, Hà Nội) vì nghi chị này ngoại tình với chồng người phụ nữ khác.

Sau khi bị đánh đập, chị L.T tỏ ra đau đớn chia sẻ trên trang cá nhân của cô với mong muốn được minh oan. Chị cũng cho rằng nhóm người tấn công mình liên quan đến một người đàn ông cô gặp vài tháng trước.

"Trước Tết, tôi gặp người đàn ông khi đi chung với bạn bè. Giữa tôi và anh ta không có mối quan hệ nào, không qua lại với nhau bất cứ một lần nào nhưng chị vợ cứ kiếm chuyện", chị L.T khẳng định.

Đi tù vì đánh ghen

Tại phiên xét xử chiều 25.3, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa 18 tháng cải tạo không giam giữ, Nguyễn Thị Linh 15 tháng cải tạo không giam giữ và Phạm Thị Thùy Dung 12 tháng cải tạo không giam giữ; Đồng thời yêu cầu các bị cáo bồi thường 30 triệu đồng (mỗi bị cáo 10 triệu đồng).

Theo cáo trạng của VKSND TP.Thanh Hóa, do nghi ngờ chị G có ngoại tình với chị gái Hoa, ngày 12.6.2018, nhóm người trên tiến hành đánh ghen, lột sạch quần áo chị G.bằng nước mắm và túi ớt. Sau đó, cả nhóm bỏ mặc chị G không mặc quần áo nằm trên đường và ra về.

Theo Lao động


bán hàng online

đánh ghen


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.