Cô gái mang thai 4 tuần nhảy sông tự tử sau khi tranh cãi với bạn trai

Đang tham gia giao thông thì xảy ra cãi vã, cô gái trẻ đã trèo qua thành cầu nhảy xuống sông Châu Giang tự tử.

Đang tham gia giao thông trên khu vực địa phận cầu Liêm Chính (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) thì xảy ra cãi vã, cô gái trẻ đã trèo qua thành cầu nhảy xuống sông Châu Giang tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng ngày 3/11, một cặp trai gái đi xe máy qua khu vực cầu Liêm Chính, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, thì cả hai được xác định đã xảy ra cãi vã. 

Không kiềm chế được bản thân cô gái đã nhanh chóng trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Châu Giang tự tử trước sự bất lực của người đi cùng.

Cô gái mang thai 4 tuần nhảy sông tự tử sau khi tranh cãi với bạn trai-1

Xe máy của đôi nam nữ

Liên quan đến vụ việc trên, ông Đỗ Bằng Hiền, Chủ tịch UBND phường Liêm Chính cho biết, theo báo nhanh đến hiện tại hơn 13h cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Qua xác định, cô gái trẻ tên là Trần Đỗ Thục A. (SN 1999, quê tỉnh Nam Định). Người bạn trai cùng quê hiện đang được Công an phường đưa về trụ sở tiến hành lấy lời khai.

"Hơn 4 tiếng đồng, tức là hiện tại hớn 13h cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân. Qua xác định hai người có quan hệ tình cảm, đi đến đây thì xảy ra mâu thuẫn nên cô gái nhảy xuống sông tự tử. 

Vào thời điểm đó nam thanh niên định lao xuống cứu bạn gái nhưng không biết bơi nên sau đó người dân đã nhanh chóng can ngăn. Công an cũng thu được trong cặp của cô gái tờ phiếu khám xác định đang mang thai 4 tuần tuổi và thẻ căn cước mang tên nạn nhân", ông Hiền nói.

Cô gái mang thai 4 tuần nhảy sông tự tử sau khi tranh cãi với bạn trai-2

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm

Hiện tại cơ quan chức năng đã thuê đội thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Theo Tổ Quốc


mang thai

nhảy sông tự tử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.