Cô gái nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh dài 8 trang và lời từ biệt cuối cùng

Sau khi bỏ lại lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang, chị H. (SN 1995) đã nhảy cầu tự tử.

Sau khi bỏ lại lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang, chị H. (SN 1995) đã nhảy cầu tự tử. Sự việc xảy ra tại cầu Phủ 2, trên đường tránh TP.Hà Tĩnh đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi bỏ lại lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang, chị H. (SN 1995) đã nhảy cầu tự tử. Sự việc xảy ra tại cầu Phủ 2, trên đường tránh TP.Hà Tĩnh đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào khoảng 16h30 ngày 25/12, tại cầu Phủ 2, trên tuyến đường tránh TP.Hà Tĩnh đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, người dân phát hiện một người phụ nữ trẻ để lại xe máy bên đường rồi nhảy cầu tự tử.

Ông Nguyễn Hữu Tiến, trú ở xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh người chứng kiến vụ việc cho biết: “Vào thời điểm trên, khi đi qua cầu Phủ tôi thấy một người phụ nữ trẻ dựng xe máy đứng trên cầu. Nghĩ là đứng chơi, nhưng khi đi được khoảng vài mét thì thấy người phụ nữ này trèo lên lan can cầu và nhảy xuống sông”.

Cô gái nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh dài 8 trang và lời từ biệt cuối cùng-1

Nạn nhân H. đã nhảy cầu tự tử sau khi để lại thư tuyệt mệnh dài 8 trang cho con trai 2 tuổi (ảnh minh họa).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân gần đó đã hô hoán để cứu người phụ nữ này nhưng không kịp.

Nạn nhân sau đó đã được xác định là Bùi Thị H. (SN 1995), trú tại xã Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh.

Ông Bùi Đức Hồng, Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh cho biết, chị H. đã có chồng và 1 con trai 2 tuổi. Khoảng 1 tháng nay, chị H. cùng con về ở bên ngoại tại thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh.

Sau khi xảy ra sự việc, kiểm tra trong cốp xe máy nạn nhân H. bỏ lại trên cầu, cơ quan chức năng phát hiện, trong đó có ví tiền, điện thoại và một bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang nạn nhân viết gửi cho con trai. Nội dung bức thư nói về việc nợ nần và thời gian gần đây 2 vợ chồng có mâu thuẫn với nhau.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng cùng gia đình đang huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân H.

Theo Người đưa tin


nhảy cầu tự tử

thư tuyệt mệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.