Con rể ôm mìn đến nhà bố vợ kích nổ tự sát

Vụ việc khiến Thoải tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng nặng.

Vụ việc khiến Thoải tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng nặng.

Vụ nổ khiến nhiều vật dụng hư hỏng. Ảnh: Phúc Đại.

Gần trưa 21/6, đối tượng Vũ Văn Thoải (50 tuổi, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) mang mìn tự chế đến nhà ông Nguyễn Xuân Chiếu (82 tuổi, bố vợ Thoải, trú tại xã An Thanh, cùng huyện) rồi kích nổ.

Vụ việc khiến Thoải tử vong tại chỗ, hai người con của ông Chiếu là Nguyễn Xuân Thư (43 tuổi) và Nguyễn Xuân Thái (33 tuổi) bị thương, nhiều vật dụng, đồ đạc trong nhà hư hỏng nặng.

Ông Chu Công Dượng, Chủ tịch UBND xã An Thanh cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo xã An Thanh, đối tượng Thoải vốn là con rể của ông Chiếu nhưng do cuộc sống gia đình mâu thuẫn nên Thoải đã ly hôn với vợ.

Thời gian gần đây có thông tin rằng giữa Thoải và bố vợ xảy ra mâu thuẫn.

Theo Trí Thức Trẻ


tử vong

tự sát

con rể

bố vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.