Công an nói về đêm fan “đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup

Hàng ngàn người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng, tuy nhiên nhiều trường hợp bị “ăn” biên bản, tạm giữ phương tiện do vi phạm giao thông.

Vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng trước tuyển Philippines, hàng ngàn người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng, tuy nhiên nhiều trường hợp bị “ăn” biên bản, tạm giữ phương tiện do vi phạm giao thông.

Công an nói về đêm fan đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup-1

Hàng vạn CĐV Thủ đô đổ ra đường ăn mừng chiến tích vào chung kết AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam.

Tối qua 6/12, sau 10 năm chờ đợi, ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Philippines để giành tấm vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018. Quá sung sướng, hàng vạn CĐV ở Hà Nội và TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng. Họ mang theo cờ, hoa diễu hành qua nhiều tuyến phố, vừa di chuyển, CĐV vừa hò reo, hô vang “Việt Nam vô địch”.

Trao đổi với PV sáng nay 7/12, lãnh đạo Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đêm vừa qua, dù rất đông CĐV đổ ra đường ăn mừng tuy nhiên lực lượng CSGT Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các phương án phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn thành phố.

“Đêm qua, không xảy ra tai nạn nghiêm trọng”, lãnh đạo Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT thông tin.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết thêm, đêm qua, do CĐV ăn mừng thâu đêm nên lực lượng CSCĐ Thủ đô cũng phải làm nhiệm vụ tới gần sáng để chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ huy CSCĐ Hà Nội đánh giá, đêm qua, CĐV Thủ đô ăn mừng náo nhiệt, đa số có ý thức đảm bảo an toàn giao thông. Một số trường hợp vi phạm, cổ vũ quá khích đã bị CSCĐ ngăn chặn, xử lý.

“Không có bất cứ trường hợp đua xe, cổ vũ đua xe trái phép nào xảy ra trong đêm qua. Khoảng 4h rạng sáng 7/12, khi trời mưa, các CĐV về đi ngủ, anh em mới rút về đơn vị”, thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ nói.

Công an nói về đêm fan đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup-2

Người dân TP.HCM đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của tuyển Việt Nam

Còn tại TP.HCM, hàng trăm chiến sĩ CSGT, cơ động, 113… túc trực trên các tuyến đường, giao lộ để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đi “bão” an toàn sau chiến thắng của đội bóng thầy trò HLV Park Hang Seo.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08 Công an TP.HCM) cho biết, đã xử lý hàng chục trường hợp đi “bão” vi phạm giao thông.

Để tránh ùn ứ tại các giao lộ, nhiều chiến sĩ CSGT chốt trực điều tiết đồng thời nhắc nhở các trường hợp người dân đứng dưới lòng đường.

Công an nói về đêm fan đi bão” mừng ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup-3

Nhiều trường hợp vi phạm giao thông bị kiểm tra

Đến khuya 6 và rạng sáng 7/12, vẫn còn hàng nghìn người đi “bão”, nhiều trường hợp chạy xe thành đoàn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định bị kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 78 trường hợp, tạm giữ 56 xe máy vi phạm luật giao thông.

Trước đó, trong tối 2 và rạng 3/12, ở trận bán kết lượt đi, PC08 cũng đã xử lý 55 trường hợp đi “bão” vi phạm giao thông cùng 25 phương tiện.

Theo Dân Việt


Đội tuyển Việt Nam

AFF cup

đi bão


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.