- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu chủ tịch NXB Giáo dục lĩnh án 12 năm tù
Nhận hối lộ gần 25 tỉ đồng, cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái bị tuyên phạt 12 năm tù
Chiều nay 16-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục).
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục), 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Tô Mỹ Ngọc, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng, bị phạt 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát 3 năm tù cùng về tội Đưa hối lộ.
5 người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, hai Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục; Phạm Gia Thạch, thành viên HĐTV NXB Giáo dục, đều bị tuyên tháng 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ba bị cáo đang bị tạm giam nên tòa phán quyết trả tự do, nếu họ không bị tạm giam trong vụ án khác.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục, 2 năm tù và phó ban Đinh Quốc Khánh 23 tháng 3 ngày, bằng thời gian tạm giam.
Tòa ghi nhận toàn bộ hậu quả vụ án, 10 tỉ đồng đã được khắc phục, sẽ được trả lại cho bị hại - NXB Giáo dục; 2 tỉ đồng các bị cáo tự nguyện sung công quỹ. Đồng thời tòa cũng tuyên hủy kê biên các tài sản của các bị cáo trong giai đoạn điều tra, và trả lại tiền khắc phục thừa mà họ có mong muốn nhận lại.
Bản án sơ thẩm đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, các bị cáo là cựu cán bộ NXB Giáo dục và các doanh nghiệp đã "cấu kết làm trái luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thân quen trúng thầu để hưởng lợi bất chính lớn, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.
Hành vi sai phạm thể hiện sự suy thoái, băng hoại đạo đức lối sống, làm mất uy tín với nhân dân. Việc truy tố xét xử là cần thiết để củng cố lòng tin của người dân, "trừng trị" cá nhân đi ngược lại lợi ích đất nước, nhân dân, xã hội. Tuy nhiên, xét các yếu tố nhân thân, giảm nhẹ, các đóng góp và ý thức khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo mức án đều dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề, nhẹ hơn điều luật, nhằm tạo điều kiện cho họ cải tạo, sớm về hòa nhập với cộng đồng.
Theo cáo buộc, việc mua giấy in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của NXB Giáo dục, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Trước năm 2017, đơn vị này đều áp dụng hình thức "chào giá".
Từ năm 2017, Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện pháp luật của NXB Giáo dục, có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo dục. Trên cương vị này, cựu chủ tịch NXB đã chỉ đạo lựa chọn mua giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực.
Trong quá trình thực hiện các gói thầu được giao với tổng giá trị hơn 452 tỉ đồng, bị cáo Thái đã nhận hối lộ của hai nhà thầu Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát tổng số tiền 24,9 tỉ đồng.
Theo Người lao động
-
Xã hội2 giờ trướcMặc dù phiên tòa thể hiện sự nhân văn nhưng nỗi đau vẫn còn và công lý chưa được thực thi trọn vẹn
-
Pháp luật2 giờ trướcQua TikTok, Hiền biết gia đình chị Mai về quê chúc Tết nên lái xe máy theo họ từ TP.HCM đến Hà Tĩnh, sau đó đột nhập nhà mẹ chị trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu.
-
Pháp luật3 giờ trướcVới “chiêu thức” một kèm một, quan tâm chăm sóc tận tình, đường dây của Mr Pips Phó Đức Nam được xác định đã lừa đảo hơn 2.600 nạn nhân trên toàn quốc.
-
Xã hội3 giờ trướcCSGT Hà Nội khẳng định, thông tin người đàn ông có thể "can thiệp" hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Khuất Duy Tiến – Đại lộ Thăng Long là sai sự thật.
-
Xã hội5 giờ trướcCác đối tượng cất vàng vào túi nilon màu đen, hoặc giấu ở trong thắt lưng quần và mang thêm sữa, nước lọc, mì tôm để tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.
-
Pháp luật6 giờ trướcLiên quan đến đường dây buôn lậu 310kg vàng trị giá 454 tỷ đồng qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, kết luận điều tra cho thấy, Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) đã thực hiện các giao dịch bán hàng mà không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu cùng thuế phải nộp, dẫn đến thất thoát hơn 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
-
Xã hội6 giờ trướcCông an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện và bắt quả tang 2 xe bán tải chở hơn 2,4 tấn xúc xích không chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
-
Pháp luật17 giờ trướcTheo Bộ Công an, BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, hoạt động dưới danh nghĩa "cứu trợ người tị nạn", nhưng thực chất là để thực hiện hoạt động chống phá Việt Nam.
-
Pháp luật17 giờ trướcTổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc cho 1 công ty của người Trung Quốc, tiến hành các hoạt động lừa đảo người Việt Nam trên không gian mạng, 2 đối tượng ở Thái Bình sa lưới.
-
Pháp luật18 giờ trướcCông an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu 30kg ma túy đá.
-
Xã hội18 giờ trướcLực lượng CSGT Công an Nghệ An đã xử phạt 3 tài xế xe cấp cứu do sử dụng thiết bị ưu tiên không đúng quy định khi tham gia giao thông.
-
Xã hội18 giờ trước24h sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở huyện Di Linh (Lâm Đồng), nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.
-
Xã hội18 giờ trướcNữ tài xế lùi xe trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bị xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
-
Pháp luật19 giờ trướcNguyễn Thị Hóa, bị can cầm đầu đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào vào Việt Nam, đã bị kê biên tổng cộng 36 bất động sản. Bên cạnh đó, bà Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.