‘Đại bản doanh’ cờ bạc bị triệt phá tại Hải Phòng giao dịch ước tính 10.000 tỷ đồng

Cơ quan chức năng xác định “đại bản doanh” cờ bạc đặt tại khu đô thị Our City đã giao dịch số tiền khooảng 10.000 tỷ đồng.

Cùng với việc tạm giữ hơn 380 đối tượng chủ yếu là người Trung Quốc để tiến hành đấu tranh, cơ quan chức năng xác định “đại bản doanh” cờ bạc đặt tại khu đô thị Our City đã giao dịch số tiền khooảng 10.000 tỷ đồng.

Chiều và tối 27-7, các lực lượng CATP Hải Phòng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành phong tỏa dãy biệt thự, nhà phân lô tại khu đô thị Our City, địa chỉ Km 6, đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh, nơi nghi vấn đặt “đại bản doanh” điều hành hệ thống tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

‘Đại bản doanh’ cờ bạc bị triệt phá tại Hải Phòng giao dịch ước tính 10.000 tỷ đồng-1
Khu đô thị Our City bị phong tỏa nghiêm ngặt

Ngày 28-7, thông tin ban đầu từ cơ quan Công an cho biết, đã tạm giữ hơn 380 đối tượng, chủ yếu là người Trung Quốc, với hành vi vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế trong hơn 100 phòng kín tại khu đô thị Our City. Các đối tượng này đều rất trẻ, có kiến thức về công nghệ thông tin, được thuê sang “làm việc” với mức lương hậu hĩnh.

Nhiệm vụ của họ là điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề. Công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Hết mỗi ca sẽ thay thế người mới, nhưng gần như tuyệt đối không ai được ra khỏi khu đô thị Our City.

Theo xác định sơ bộ của cơ quan chức năng, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc của “đại bản doanh” này là trên 3 tỷ Nhân dân tệ, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ gần 2.000 chiếc điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt…

Our City được khởi công cách đây khoảng 10 năm, và theo như giới thiệu của chủ đầu tư (doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài), thì khu đô thị này có vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD, bao gồm các khu căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng cách đây chừng 5 năm, “Our City” khá vắng vẻ. Cư dân chủ yếu là người Trung Quốc. Tiến hành hoạt động cờ bạc, các đối tượng tổ chức đã bố trí cảnh giới, bảo vệ cẩn trọng, người lạ rất khó vào được bên trong. Tuy nhiên, CATP Hải Phòng và lực lượng chức năng của Bộ Công an đã vô hiệu hóa sự đối phó tinh vi này.

Theo An Ninh Thủ Đô


cờ bạc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.