- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dân chung cư HH Linh Đàm "ông Thản": Trước khi mua đã xác định chẳng bao giờ có sổ hồng!
Đối với những gia đình có thu nhập trung bình thì HH Linh Đàm lại là nơi giúp cho rất nhiều người có được nơi an cư lạc nghiệp.
Trong khi nhiều người bỏ tiền ra để mua căn hộ thuộc tổ hợp các tòa nhà HH trong khu đô thị Linh Đàm đã phải thất vọng vì sau nhiều năm không thể làm được sổ hồng, thì vẫn có nhiều người "chấp nhận" do phù hợp với nhu cầu.
Chiều 18/7, PV đã ghi nhận được một số ý kiến người dân đang sinh sống tại khu chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai) sau những ngày chủ đầu tư là ông Lê Thanh Thản bị khởi tố vì những sai phạm liên quan đến dự án này.Chủ đầu tư mập mờ, hứa hẹn nhưng không thực hiện
Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Mạnh Hùng (cựu chiến binh 80 tuổi, quê ở ngoại tỉnh, hiện đang sinh sống tại phòng 19xx HH1A) - là một trong những cư dân đầu tiên khi dự án HH Linh Đàm bắt đầu đưa vào sử dụng, ông nắm rất rõ về mọi tiến độ dự án cũng như hoạt động của chủ đầu tư.
Ông Hùng chia sẻ với PV về vấn đề sổ đỏ không được cấp tại dự án HH Linh Đàm
Ông Hùng cho biết, do 3 lần bị mổ tim và thường xuyên phải từ quê lên Hà Nội để điều trị nên gia đình tìm mua nhà ở khu vực gần bệnh viện.
"Tôi thấy khu vực này rất thuận tiện cho việc đi lại để chữa bệnh, thời gian đầu đi tìm mua, vợ chồng tôi được nhân viên của sàn giao dịch giới thiệu. Chúng tôi tham khảo thấy giá hợp lý, giao thông thuận tiện nên quyết định mua nhà ở đây".
Ông bức xúc nói tiếp: "Chúng tôi là người dân, khi mua nhà chỉ biết tin vào chủ đầu tư. Giấy tờ thuyết minh dự án, hợp đồng mua bán nhà có đầy đủ thì mua. Kể cả đến khi họ gửi thông báo nộp thêm hơn 3 triệu đồng để đi làm sổ chúng tôi cũng nộp đầy đủ, ai ngờ bao nhiêu năm nay vẫn chưa có cái sổ".
Nhiều tầng được cho là vượt quá so với giấy phép xây dựng
Nói về vấn đề sở hữu và giấy tờ chính chủ, ông Hùng cho biết, thời gian đầu ai cũng nghĩ rằng mua nhà dự án thì chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm. Tuy nhiên, trong quá trình ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư và các giai đoạn đóng tiền cho đến lúc nhận nhà về ở, nhiều người thấy bất cập, yêu cầu của khách hàng đã không được đáp ứng.
"Khi về đây gia đình tôi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, từ việc chuyển khẩu và tham gia vào các hoạt động của tập thể... Thế nhưng, ở tòa nhà hàng trăm hộ dân mà không có các tổ chức sinh hoạt, mà chỉ có ban quản trị.
Mặt khác, sau khi tìm hiểu ra thì được biết hầu hết các tòa nhà này đều xây vượt quá số tầng để thêm các căn hộ bán nên khó khăn cho việc cấp sổ. Chúng tôi cảm nhận thấy chủ đầu tư không trung thực, mập mờ đối với người dân nên hậu quả như thế này", ông Hùng bức xúc nói.
Dù đã nộp tiền theo yêu cầu của chủ đầu tư để làm sổ hồng nhưng chưa có hộ dân nào có được sổ.
Người dân mong muốn cơ quan chức năng xem xét việc cấp sổ hồng cho căn hộ
Mới từ quê ra thăm con trai ở tòa HH4B, ông Minh tỏ ra hoang mang vì nghe thông tin chủ đầu tư khởi tố. Căn hộ của con trai ông Minh thuộc một trong các tầng quá phép nên nghĩ đến số tiền hàng tỷ đồng đã bán mảnh đất ở quê trước đó để giúp con mua nhà.
"Lẽ ra con trai tôi không mua nhà ở đây, nhưng nó vay mượn và tôi bán một mảnh đất ở quê được vừa vặn số tiền mua căn hộ ở HH4B. Trong lúc chủ nhà cũ vẫn cam kết sẽ công chứng sang tên cho con tôi thì ông Thản bị khởi tố và có thông tin không làm được sổ hồng, tôi thấy cũng hơi lo ngại", ông Minh bày tỏ.
"Tôi xác định không làm được sổ hồng vẫn mua"
Khác với ý kiến của một số người, anh Nguyễn Văn Định mới mua lại căn hộ tại tòa HH4A chia sẻ, sau khi tham khảo các khu vực, vợ chồng anh quyết định mua nhà ở dự án HH Linh Đàm vì mọi điều kiện đều phù hợp với một gia đình trẻ.
"Tôi mua lại của chủ cũ, trước đó đã tham khảo giấy tờ và nhờ luật sư tư vấn. Giấy tờ mua bán căn hộ giữa chủ nhà ký với chủ đầu tư thì không lo ngại. Khi quyết định mua nhà, tôi đã nhờ luôn văn phòng luật sư công chứng mua bán giữa tôi và chủ cũ rồi nên không có điều gì phải băn khoăn".
Sau 4 năm đưa vào hoạt động, khu chung cư HH Linh Đàm sầm uất, náo nhiệt
Người dân đã phải tận dụng mọi khoảng trống để làm nơi sinh hoạt thể thao
Cảnh buôn bán ở khu HH Linh Đàm
Theo anh Định, đối với một số cư dân đang sinh sống tại HH Linh Đàm không có thiện cảm vì quá đông đúc, nảy sinh nhiều bất cập. Tuy nhiên, đối với những gia đình có thu nhập trung bình thì HH Linh Đàm lại là nơi giúp cho rất nhiều người có được nơi an cư lạc nghiệp.
"Dù dự án có một số thông tin lùm xùm nhưng tôi xác định kể cả không làm được sổ hồng vẫn mua. Với công việc và thu nhập của đôi vợ chồng trẻ thì xác định mua nhà ở đây hoàn toàn phù hợp. Ở đây, cơ sở hạ tầng khá đầy đủ, dân số đông hơn một phường, có cung ắt có cầu nên không thiếu bất cứ dịch vụ gì. Tuy nhiên mua nhà ở đây không nên xác định bán có lời", anh Định nhận xét.
Một số hình ảnh HH Linh Đàm nhìn từ trên cao
Mới đây, nhóm "Cộng đồng dân cư HH Linh Đàm" luôn có hàng trăm bài đăng tải xoay quanh vấn đề sổ hồng chưa được cấp cho người dân. Tiền thì đã bàn giao xong từ lâu rồi, thế nhưng chờ mãi mà những cuốn sổ hồng vẫn biệt tăm.
Từ việc chờ đợi, người dân nơi đây cũng đã có đấu tranh bằng nhiều biện pháp như treo băng rôn yêu cầu giải quyết, tổ chức nhiều cuộc họp khu dân cư để tìm cho ra lời giải thích, thế nhưng những gì nhận được vẫn chỉ là những lời hứa suông và tiếp tục mòn mỏi chờ đợi.
Đòi hỏi sổ hồng là quyền lợi của người dân, thế nhưng khi những dân cư nơi đây lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình thì luôn bị áp chế và yêu cầu giải tán.
Điều đáng bức xúc là suốt hơn 3 năm qua, những ban đại diện của 12 tòa nhà HH đều như mất tích trước lời than của người dân.
Theo Helino
-
Pháp luật14 phút trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự18 phút trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội9 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội9 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội10 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội11 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự12 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự12 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự14 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự15 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự15 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự16 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự16 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự20 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.