Đau lòng chồng nhảy từ tầng 3 tự tử ngay trong đám tang vợ

Trong khi gia đình, dòng họ đang tổ chức tang lễ cho chị V. thì người chồng đi lên tầng 3 của căn nhà đang xây và bất ngờ nhảy xuống đất tự tử.

Trong khi gia đình, dòng họ đang tổ chức tang lễ cho chị V. thì người chồng đi lên tầng 3 của căn nhà đang xây và bất ngờ nhảy xuống đất tự tử.

Trao đổi với PV vào chiều tối nay (20/6), ông Nguyễn Đức Tâm – Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết: "Cách đây ít ngày, trên địa bàn xã xảy ra sự việc thương tâm khi trong đám tang của vợ, người chồng đã nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà đang xây xuống đất tự tử”.

Theo Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh, trước khi xảy ra sự việc, vào khoảng 21h đêm 13/6, anh V. V. G. (SN 1985) bất ngờ phát hiện vợ mình là chị N.T.V. (SN 1989) treo cổ tự tử tại tầng 3 của ngôi nhà đang hoàn thiện dở dang. Sau đó, anh G. hô hoán mọi người và vụ việc được cơ quan chức năng thụ lý.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Vũ Ninh cấp báo cho Công an huyện Kiến Xương cùng cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc và tiến hành điều tra nguyên nhân. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể chị V. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đau lòng chồng nhảy từ tầng 3 tự tử ngay trong đám tang vợ-1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong khi gia đình, dòng họ đang tổ chức tang lễ cho chị V. thì người chồng đi lên tầng 3 và bất ngờ nhảy xuống đất tự tử khiến nạn nhân bị chấn thương nặng, nguy kịch. Ngay sau đó anh G. được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và hiện tại anh G. đã qua cơn nguy kịch.

Ông Tâm cho biết: “Do tính chất vụ việc vượt ngoài chức năng của địa phương, cho nên chúng tôi đã cấp báo lên cơ quan của huyện về thụ lý giải quyết. Còn nguyên nhân dẫn đến sự việc vợ chồng anh G. như thế nào thì Công an huyện Kiến Xương đang điều tra, làm rõ”.

Theo tìm hiểu của PV, chị V. là người xã Vũ Ninh, còn anh G. là người địa phương khác. Trước khi xây dựng gia đình, chị V. có thời gian đi xuất khẩu lao động. Hiện tại, vợ chồng nạn nhân có 2 con nhỏ và trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh G. có về xã Vũ Ninh mua đất xây nhà và ngôi nhà này đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo  Báo Gia đình & Xã hội


treo cổ tự tử

nhảy lầu tự tử

đám tang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.