- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người Hà Nội nói gì trước đề xuất cấm phương tiện lưu thông quanh Hồ Hoàn Kiếm trong 1 tháng?
Sở GTVT Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông đối với xe buýt và các điểm trông giữ xe để đủ điều kiện thực hiện thí điểm.
Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội giao lên phương án thực hiện thí điểm cấm phương tiện quanh hồ Hoàn Kiếm, nhằm tìm giải pháp quản lý phương tiện đi vào nội đô.
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết hiện Sở GTVT đang xây dựng phương án thí điểm cấm các phương tiện giao thông hoạt động trong thời gian 1 tháng đối với toàn bộ không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Trước mắt, Sở GTVT Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông đối với xe buýt và các điểm trông giữ xe để đủ điều kiện thực hiện thí điểm.
Theo khảo sát của PV, nhiều hộ kinh doanh, người dân sinh sống quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đều rất lo ngại việc cấm xe sẽ khiến giao thông ách tắc, đồng thời cản trở hoạt động kinh doanh.
Clip: Người dân nói gì trước đề xuất Hà Nội cấm phương tiện giao thông xung quanh hồ Hoàn Kiếm trong 1 tháng?
Ông Dũng, chủ hộ kinh doanh tại phố Đinh Tiên Hoàng, ái ngại: "Là người dân sống tại đây, tôi thấy việc cấm xe máy 1 tháng rất bất tiện, không chỉ với người kinh doanh mà cả những người đi làm".
Cùng chung quan điểm, ông Chung, người dân sinh sống tại phố Hàng Dầu, bày tỏ: "Sẽ rất bất tiện, bởi gây ách tắc xung quanh các tuyến đường, đặc biệt sắp tới dịp Tết, lượng phương tiện giao thông sẽ rất đông".
Theo ông Chung, người di chuyển bằng ô tô, xe máy dễ có xu hướng mua hàng, còn người đi bộ thường chỉ đi dạo với mục đích tham quan.
Dự kiến, 9 tuyến phố sẽ cấm phương tiện gồm: Đinh Tiên Hoàng, Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, một phần phố Tràng Tiền, Đinh Lễ, Lê Thạch, Lê Lai, một đoạn phố Hàng Dầu và phố Lò Sũ.
Việc cấm phương tiện giao thông vào khu vực hồ Hoàn Kiếm, thực tế đã diễn ra vào mỗi dịp cuối tuần trong 3 năm qua.
Đoạn phố Hàng Dầu, Lò Sũ dự kiến sẽ được đưa vào thí điểm cấm phương tiện giao thông.
Theo quan sát của PV, nhu cầu đi lại của các phương tiện qua các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm khá lớn.
Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, người đi bộ và các phương tiện giao thông di chuyển chen chúc, hỗn loạn.
Về cơ bản, khi cấm xe, các phương tiện sẽ di chuyển theo các lộ trình như trong thời gian thực hiện phố đi bộ quanh hồ Gươm vào cuối tuần.
Được biết, Sở GTVT Hà Nội chưa quyết định việc cấm xe liên tục 24/24 hoặc một khoảng thời gian trong ngày. Nếu triển khai cấm phương tiện, Sở GTVT Hà Nội sẽ điều chỉnh các tuyến xe buýt ra khỏi 9 tuyến phố nêu trên.
Sau 3 năm triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (từ tháng 9-2016), UBND thành phố khẳng định việc triển khai thí điểm phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là chủ trương đúng đắn, tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa của thành phố, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tạo sản phẩm mới cho du lịch Thủ đô.
UBND Thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm hoàn chỉnh báo cáo 3 năm thực hiện thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, kết thúc thí điểm và chính thức triển khai không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, làm rõ hơn các kết quả đã đạt được.
Hiện tại, sau 3 năm thí điểm, TP đã duy trì 89 điểm trông giữ xe ô tô, xe đạp xe máy xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (với tổng diện tích là 23.190m2).
TP Hà Nội cho biết mục đích của chủ trương này ngoài mở rộng không gian phố đi bộ còn hướng đến việc cải thiện môi trường thủ đô, đặc biệt là môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
- Xã hội50 phút trướcSáu người ở Kon Tum sau khi ăn tiệc của làng thì có biểu hiện sốt, nôn ói, đau bụng nên nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, 3 người tử vong sau đó.
- Mạng xã hội56 phút trướcSự thật đằng sau đoạn clip cô gái bị bạn trai đánh ngất xỉu vì đòi quà 8/3 được chia sẻ trên MXH ngày hôm qua không hề giống như dân mạng chia sẻ.
- Xã hội1 giờ trướcNghị định 03/2021 có hiệu lực từ ngày 1/3 quy định nhiều trường hợp bị loại trừ trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó có nội dung đáng chú ý về quy định bồi thường đối với phương tiện bị thiệt hại do chủ phương tiện sử dụng rượu bia.
- Thời sự2 giờ trướcKỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động là kỳ nghỉ dài thứ hai trong năm sau Tết Nguyên đán. Theo đó, người lao động có chuỗi ngày nghỉ dài 4 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.
- Pháp luật3 giờ trướcChỉ vì nhắc nhở hàng xóm không được xây dựng trái phép trên vỉa hè, hai mẹ con đã bị một người đàn ông chém trọng thương.
- Pháp luật7 giờ trước'Nếu khởi tố bị can thì phải cho đi giám định tâm thần với người gây án. Công an đang xem xét tính chất mức độ thương tích của bị hại ra sao...', Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.
- Thời sự7 giờ trướcSau khi bị mẹ đánh đập và nhốt trong nhà, bé gái 6 tuổi trú tại xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.
- Thời sự8 giờ trướcTrước khi gom củi khổ để tự thiêu, người đàn ông đã để lại thư tuyệt mệnh và gửi vị trí định vị thông báo cho gia đình biết.
- Xã hội14 giờ trướcTrước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Mondelez Kinh Đô Việt Nam phối hợp cùng Amcham Hà Nội ủng hộ hơn 1,000 thùng sản phẩm hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 ở tỉnh Hải Dương và Hải Phòng.