- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều tra, xử lí thông tin sai sự thật, gây hoang mang về lũ lụt ở Quảng Bình
Ngày 2/11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Bình cho biết đang phối hợp điều tra, xử lí một số trang mạng xã hội thông tin sai sự thật về lũ lụt trên địa bàn gây hoang mang dư luận.
Theo Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình: Trong khi cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cùng nhân dân nỗ lực ứng phó để giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra thì một số trang mạng xã hội có lượng theo dõi, tương tác lớn, như Fanpage Phốt Quảng Bình; QUẢNG BÌNH TV;… đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tình hình lũ lụt.
QUẢNG BÌNH TV là một trang mạng xã hội có lượng tương tác lớn.
Việc xuyên tạc này đã gây hoang mang trong Nhân dân trên địa bàn tỉnh và con em Quảng Bình đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc.
Cụ thể, trên trang Fanpage QUẢNG BÌNH TV có đăng thông tin: “Tầm10 phút nữa đập An Mã sẽ tràn” và trang Fanpage Phốt Quảng Bình đăng thông tin: “90% người dân Lệ Thủy đều thốt lên câu nói “thôi kệ đến mô thì đến” không phải họ đang tiếc của mà vì họ đã kiệt sức!!!”.
Ngay sau khi những thông tin trên lan truyền trên mạng xã hội, Sở TT&TT đã có văn bản đề nghị Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình phối hợp xác minh, làm rõ thông tin.
Ngày 30/10/2024, Ban này đã có văn bản trả lời thông tin nước hồ An Mã tràn qua đập là không đúng sự thật.
Trong lúc đó, tại thời điểm trang Phốt Quảng Bình đăng thông tin nói trên, mực nước lũ trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang ở mức cao, một số xã bị mất điện, không có cách thức và phương tiện để khảo sát ý kiến người dân.
Mặt khác, nhiều xã, thôn, bản của huyện Lệ Thủy ở vùng đất cao hơn, nên người dân các vùng này không phải đối phó với lũ lụt, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
Vì vậy, thông tin trang Phốt Quảng Bình đăng ở trên là không có cơ sở và hoàn toàn không chính xác. (Công văn số 2727/UBND-VHTT ngày 01/11/2024 của UBND huyện Lệ Thủy về việc xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về tình hình lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình).
Đang điều tra, xử lí những trang mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật.
Sở TT&TT khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, theo dõi nắm bắt thông tin chính thức tại website của các cơ quan, tổ chức Nhà nước, thông tin từ các cơ quan báo chí; không đăng tải, chia sẻ trên môi trường mạng những thông tin từ nguồn tin không chính thức, không có tài liệu chứng minh và chưa được kiểm chứng.
Theo Tiền phong
-
Mạng xã hội7 phút trướcHình ảnh thanh niên hít xà đơn trên metro Bến Thành – Suối Tiên được lan truyền trên mạng xã hội gây phản cảm và làm nhiều người bức xúc.
-
Mạng xã hội2 giờ trướcChứng kiến sự việc, một số người cho rằng tài xế taxi sẽ phải bồi thường kha khá cho hành động hung hăng của mình.
-
Pháp luật3 giờ trướcBước đầu cảnh sát xác định từ tháng 5-2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước
-
Thời sự3 giờ trướcĐể giúp xe lưu thoát nhanh và hạn chế ùn tắc tại các nút giao, Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh phương án phân luồng giao thông tại 80 nút giao, trong đó có 35 nút giao cho tất cả xe được rẽ phải; 45 nút giao cho xe máy, xe thô sơ được rẽ phải liên tục.
-
Thời sự3 giờ trướcSự việc không ngờ tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Cam Ranh (Khánh Hoà) đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dư luận, sau khi một du khách chia sẻ về trải nghiệm không mấy dễ chịu của mình.
-
Pháp luật4 giờ trướcLê Duy Chiến theo dõi các fanpage trên Facebook của các shop bán hàng online, nhất là việc xem livestream bán hàng trực tiếp, các bình luận đặt hàng rồi tổng hợp lại thông tin (số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua, shop mua hàng,…) để lừa đảo.
-
Pháp luật4 giờ trướcLiên quan tới vụ người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng rồi rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong, gia đình cho biết nạn nhân có biểu hiện bị trầm cảm nên tự tử.
-
Pháp luật5 giờ trướcCơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể cô giáo trẻ dưới khe sâu thuộc khu rừng già ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
-
Thời sự8 giờ trướcXuất phát từ việc chậm chuyển khoản thanh toán tiền hàng, cả bạn trai và em trai của chị Thảo đã bị tạm giữ.
-
Xã hội8 giờ trướcNguyễn Văn Đạt khai nhận đã đi mua nguyên liệu gồm nước vôi trong, nước giếng khoan, đỗ xanh và chất 6-benzyl aminopurine về sử dụng để sản xuất giá đỗ.
-
Thời sự8 giờ trướcXi măng trong silo bị sập xuống vùi lấp 3 nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do lỗi kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng lò đốt silo.
-
Xã hội8 giờ trướcHôm nay (25/1), ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều người dân di chuyển về quê khiến đường phố Hà Nội đông đúc, ùn tắc cục bộ.
-
Thời sự8 giờ trướcBước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 35 - 40 tuổi, đã tử vong được khoảng 3 - 4 tháng.
-
Pháp luật8 giờ trướcDo mượn tiền và không có khả năng chi trả, sau khi về Vĩnh Long, cô gái bị nhóm người bắt cóc