Đối tượng nhiễm HIV dùng tay dính máu cào cấu 5 trinh sát hình sự

Ngày 9-1, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tài (31 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 9-1, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tài (31 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, sáng 10-12-2019, Tài đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Trâm (51 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) lấy trộm 3 điện thoại di động và túi đựng đồ phụ nữ. Bị bà Trâm phát hiện, Tài lấy dao nhọn đe dọa nên bà Trâm không truy hô.

Tài tẩu thoát vào khu vườn gần đó, thay đồ mới bỏ lại bộ đồ cũ đang mặc. Tài tiếp tục đi ra đường chính và lấy trộm 1 xe gắn máy của người dân đang dựng bên đường.

Đến ngày 14-12-2019, phát hiện các trinh sát hình sự của Công an TP Mỹ Tho truy bắt nên Tài bỏ chạy và bị thương ở vùng đầu. Khi các trinh sát hình sự khống chế Tài thì Tài dùng tay cào vết thương cho chảy máu rồi cào cấu 5 trinh sát hình sự.

Sau đó, công an tiến hành xét nghiệm nhanh thì xác định Tài bị nhiễm HIV. Hiện cả 5 trinh sát hình sự phải uống thuốc phơi nhiễm.

Theo Người Lao Động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/phap-luat/doi-tuong-nhiem-hiv-dung-tay-dinh-mau-cao-cau-5-trinh-sat-hinh-su-20200109131543044.htm

trộm cắp tài sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.