Đôi vợ chồng điều hành đường dây mại dâm giá 700 ngàn đồng

Mỗi khi có khách, đôi vợ chồng U50 điều các cô gái đến khách sạn bán dâm với giá 700 ngàn đồng/lượt và lấy 100 ngàn đồng tiền công.

Mỗi khi có khách, đôi vợ chồng U50 điều các cô gái đến khách sạn bán dâm với giá 700 ngàn đồng/lượt và lấy 100 ngàn đồng tiền công.

Đôi vợ chồng điều hành đường dây mại dâm giá 700 ngàn đồng
Vợ chồng Huệ, Phương

Khuya ngày 8-8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.5 (TP.HCM) bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm tại một nhà nghỉ trên đường Trần Phú.

Khai thác nhanh, công an xác định cầm đầu đường dây môi giới mại dâm này làm Nguyễn Thị Huệ (SN 1966), Nguyễn Văn Phương (SN 1962, chồng Huệ) và Trần Thanh Tùng (SN 1966).

Các đối tượng khai nhận, khi khách có nhu cầu mua dâm, vợ chồng Huệ sẽ liên lạc với Tùng để điều gái bán dâm tới phục vụ. Giá bán dâm là 700 ngàn đồng/lượt.

Đôi vợ chồng điều hành đường dây mại dâm giá 700 ngàn đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Tùng

Đôi vợ chồng điều hành đường dây mại dâm giá 700 ngàn đồng - Ảnh 2.
Công an làm việc với gái mại dâm

Số tiền này, vợ chồng Huệ lấy 100 ngàn đồng, số còn lại thì gái bán dâm ăn chia với Tùng.

Công an đang tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý về hành vi "Bán dâm" và "Môi giới bán dâm".

Theo Thời Đại


gái mại dâm

môi giới mại dâm

khách mua dâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.