Dự báo thời tiết mùng 1 Tết: Cả nước du xuân trong nắng

Miền Bắc sẽ có lất phất mưa xuân sáng sớm, sau chuyển nắng ấm, trong khi đó Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Miền Bắc sẽ có lất phất mưa xuân sáng sớm, sau chuyển nắng ấm, trong khi đó Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Sáng nay (mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019), tại nhiều tỉnh Bắc Bộ có lất phất mưa xuân. Đến trưa, chiều mưa dứt, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 27 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi tới 31 độ; đêm rét 18 độ.

Dự báo thời tiết mùng 1 Tết: Cả nước du xuân trong nắng-1

Người dân cả nước du xuân trong nắng. Ảnh: Trần Thường

Thời tiết Hà Nội sáng sớm có mưa phùn cùng sương mù và tan hẳn vào lúc trưa khi trời nắng. Nhiệt độ ban ngày cao nhất 27 độ, về đêm giảm còn 20 độ, trời lạnh.

Hải Phòng có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 26 độ, thấp nhất 19 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía Bắc  sáng sớm có sương mù và mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nền nhiệt ban ngày ở mức 30 độ, ban đêm 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng ráo, không mưa. Nhiệt độ cao nhất 31 độ, thấp nhất là 22 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không có mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên có nơi trên 32 độ, về đêm giảm mạnh xuống còn 18 độ, trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ duy trì nền nhiệt cao 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Theo VietNamNet


dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.