Dự báo thời tiết ngày 30/4: Miền Bắc tạnh ráo, miền Trung mưa to

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế thời tiết hôm nay (30/4) có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (30/4), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng các đến tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc giật cấp 7.

Dự báo thời tiết ngày 30/4: Miền Bắc tạnh ráo, miền Trung mưa to-1
Thời tiết hôm nay, miền Bắc tạnh ráo, miền Trung có mưa to kèm lốc, sét. Ảnh: Hoàng Hà

Sáng hôm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét; khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh trời mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi phía Bắc 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ; ở Nghệ An-Hà Tĩnh 21-23 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.
 
Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
 
Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-30-4-mien-trung-mua-to-2138197.html?fbclid=IwAR2qvREj9mAruy4mljLyD24HjzfMQQmzsibR7NFojOycnRXdDt4Yf7zK81s

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.