Giận chồng, vợ bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con nhỏ uống cùng mình

Cãi nhau với chồng, một người phụ nữ ở Thanh Hóa đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con nhỏ uống, sau đó người này cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Cãi nhau với chồng, một người phụ nữ ở Thanh Hóa đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con nhỏ uống, sau đó người này cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chiều ngày 30-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hắc Văn Giao, Phó trưởng Công an xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ cùng 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ tự tử. Mặc dù được người dân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng 2 cháu nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch.

Giận chồng, vợ bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con nhỏ uống cùng mình-1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc 3 mẹ con uống thuốc diệt cỏ tự tử

Theo ông Giao, vào khoảng hơn 19 giờ ngày 28-10, giữa vợ chồng chị Lê Thị S. (SN 1980) và anh Viên Đình Ch. (SN 1978, ngụ xã Quảng Hải) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau do nghen tuông, người chồng nói 2 đứa nhỏ không phải con mình.

"Bị chồng chửi mắng, trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, chị S. đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con là cháu V.Đ.T. và V.T.T. (hiện học tiểu học và mẫu giáo) uống, sau đó chị S. cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Rất may sự việc được phát hiện kịp thời, nên 3 mẹ con chị S. đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu" - ông Giao thông tin.

Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, tuy nhiên 2 cháu nhỏ sau đó đã được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị do bị ngộ độc nặng. "Theo thông tin tôi nắm được, hiện 2 cháu nhỏ vẫn đang điều trị tại Hà Nội, chị S. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa" - ông Giao cho biết thêm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đã được Công an tỉnh Thanh Hóa về địa phương thụ lý, điều tra, làm rõ.

Theo Nld.com.vn


ngộ độc

uống thuốc diệt cỏ tự tử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.