- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giao xe phân khối lớn cho con, phụ huynh không ký biên bản có né được xử phạt?
Phụ huynh không ký biên bản sau khi giao xe phân khối lớn cho con mà bỏ về thì lực lượng chức năng có thể xử phạt được hay không?
Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM thông tin về một trường hợp học sinh điều khiển phương tiện giao thông trái quy định và bị lực lượng CSGT mời vào chốt làm việc.
Vì sợ con bị hạ hạnh kiểm do vi phạm điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, phụ huynh của em học sinh không đồng ý ký biên bản, đôi co với cảnh sát giao thông rồi bỏ về.
Từ đó, vấn đề pháp lý đặt ra là khi phụ huynh không ký biên bản thì việc xử phạt có thực hiện được không?
Phụ huynh đôi co với CSGT.
Nói về hành vi trên, luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết tại khoản 1 Điều 58, điểm a, b khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định người dưới 16 tuổi không được điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chỉ được điều kiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3.
Đối với trường hợp học sinh đi xe phân khối lớn, khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021) quy định:
- Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô.
- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.
Đối với trường hợp phụ huynh có hành vi giao xe cho con em độ tuổi học sinh điều khiển sẽ bị xử phạt theo điểm đ khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021), mức phạt 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm trên.
Việc phụ huynh giao xe phân khối lớn cho con nhưng cố ý không ký biên bản thì vẫn không né tránh được kết quả bị xử phạt. Theo đó, áp dụng khoản 4 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: Trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất 01 người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.
Như vậy, khi lập biên bản theo đúng quy định nêu trên, việc xử phạt vẫn diễn ra bình thường dù phụ huynh không ký tên.
Theo Pháp luật TP HCM
-
Pháp luật43 phút trướcTAND Cấp cao tại TP.HCM đã lên lịch xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan để xem xét kháng cáo của bị cáo này về mức án tử hình trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
-
Xã hội1 giờ trướcCơ quan khí tượng dự báo, bão Trami sẽ vào Biển Đông trong ngày 24/10 và đạt cường độ cực đại cấp 12 khi tiến đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa.
-
Xã hội1 giờ trướcKhông khí lạnh đang tràn khắp miền Bắc, nền nhiệt hạ thấp nhất ở vùng núi dưới 16 độ. Khoảng ngày 26-27/10, một đợt không khí lạnh được tăng cường.
-
Xã hội2 giờ trướcNếu người đàn ông đốt đống cành cây khô bị bệnh tâm thần thì không chịu trách nhiệm hình sự...
-
Xã hội3 giờ trướcNhồi thuốc pháo vào ống nhựa rồi đốt nhưng thấy động tĩnh gì, anh B. quay lại xem thì bất ngờ pháo phát nổ
-
Pháp luật3 giờ trướcCơ quan CSĐT - Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Dũng (SN 1991, ở quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi “giả danh công an”.
-
Xã hội3 giờ trướcSau hơn 2 năm, quyết định đình chỉ vụ án đã được Toà án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) gửi cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, là thông tin được chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý của hai nghệ sĩ thông tin đêm qua 22/10.
-
Xã hội6 giờ trướcTheo chuyên gia, bão Trami vượt qua khu vực quần đảo Hoàng Sa khả năng đạt cấp 12, tiếp tục hướng về bờ biển các tỉnh Trung Bộ gây mưa lớn trên khu vực này.
-
Xã hội6 giờ trướcUBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND TP.Pleiku chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với cơ sở được viết tắt là “PK ĐHY TP.Hồ Chí Minh” (ở số 75 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP.Pleiku).
-
Pháp luật15 giờ trướcNửa đêm, Lê Quý Nho đột nhập vào nhà dân ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trong tình trạng chỉ mặc chiếc quần lót. Hành vi trộm cắp của đối tượng đã bị camera ghi lại.
-
Pháp luật15 giờ trướcSau hơn hai năm xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm 32 người thiệt mạng tại quán karaoke An Phú, TAND tỉnh Bình Dương sắp đưa vụ án ra xét xử công khai.
-
Thời sự15 giờ trướcBộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn phương án nghỉ Tết nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày và trình Thủ tướng xem xét, quyết định
-
Thời sự15 giờ trước5 nữ sinh ở TP Thủ Đức, TP HCM tử vong do tai nạn giao thông chỉ trong 11 ngày, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ việc xảy ra ngày 10-10.
-
Thời sự16 giờ trướcDự báo khoảng ngày 24/10, bão Trà Mi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Theo các chuyên gia, bão khả năng hướng vào bờ biển miền Trung, gây mưa lớn diện rộng cho khu vực.