Hà Nội triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng 1/12, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố chủ trì hội nghị.

Hà Nội triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở-1Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội đến các quận/huyện/thị xã và xã/phường/thị trấn của Thành phố.
 
Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh đã thông tin về các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố về triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV ban hành ngày 10/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
 
Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, ngày 24/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 
Kế hoạch số 173-KH/TU đề ra mục đích quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động và Nhân dân đối với việc thi hành Luật. Trong đó, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thi hành Luật.
 
Để triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Thành ủy đã yêu cầu Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Cán sự đảng UBND chỉ đạo UBND Thành phố tổ chức thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng trình HĐND Thành phố quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 
Trong tháng 5/2023, Ban Dân vận Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố đã phối hợp với Trường Đạo tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với hơn 300 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố… Ban Dân vận Thành ủy cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 15 đơn vị. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những thiếu sót của các đơn vị để rút kinh nghiệm hoạt động; đồng thời, ghi nhận, nhân rộng những cách triển khai sáng tạo, hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, đa dạng. 
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, quận Đống Đa… phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua; những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai gắn với thực tiễn ở địa phương. Các tham luận cũng nhấn mạnh rằng, việc triển khai Luật phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thống nhất ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Trong đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật.

Hà Nội triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở-2Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Thực hiện và phát huy dân chủ của Nhân dân luôn là yêu cầu nhất quán của Đảng và được nhấn mạnh tại các kỳ đại hội. Tại đại hội Đại biểu toàn quốc, lần thứ XIII, của Đảng đã nhấn mạnh việc thực hiện tốt, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, để triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố. Từ thực tiễn triển khai cho thấy, những kết quả mà Thành phố đạt được là nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở. Thời gian qua, nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp của Thành phố chưa thực sự quan tâm đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, chưa phát huy được dân chủ ở cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ được giao. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Phong biểu dương các đơn vị, dù Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở mới được triển khai từ 1/7 đến nay, nhưng hầu hết các đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật. 
 
Thời gian tới, để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về Luật và các văn bản liên quan để các tầng lớp Nhân dân hiểu và thực hiện. Trong đó, các cơ quan báo chí của Thành phố cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật và ghi nhận thực tế việc triển khai Luật ở các địa phương. Trước mắt, đầu năm 2024, Thành phố sẽ triển khai Cuộc thi tìm hiểu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tư vấn về các nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị phải tăng cường vai lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện Luật, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Đặc biệt là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tuyên truyền, vận động, giáo dục, đoàn viên, hội viên thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
 
Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, thời gian tới, Thành phố triển khai nhiều chủ trương lớn, như: giải phóng mặt bằng các dự án lớn; cải tạo chung cư cũ; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường… nên việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách hiệu quả, thiết thực có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, các địa phương cần tập trung làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện dân chủ cần gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác, nhất là lĩnh vực thuế, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, chuyển đổi số... Song song với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị cần chú trọng biểu dương, khen thưởng các đơn vị làm tốt việc triển khai thực hiện Luật.

Theo hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2860888/ha-noi-trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-dan-chu-o-co-so.html;jsessionid=s2Jl3imw9AcDCVyiUIoA-PL5.undefined?fbclid=IwAR1esWjowJafCXE2BZhqz5liM98mkBoJUhYILMElwAfywbjQbE0SZlB4S1o

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.