Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5

Tỉnh Hải Dương đã thiết lập 170 chốt kiểm soát dịch Covid-19, gồm 33 chốt cấp tỉnh, 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã.

Từ 0h ngày 16/2, toàn tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong thời gian 15 ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tiếp tục phong tỏa huyện Cẩm Giàng, TP Chí Linh. Hiện tỉnh Hải Dương đã thiết lập 170 chốt kiểm soát dịch Covid-19, gồm 33 chốt cấp tỉnh, 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã.

Công an tỉnh Hải Dương huy động 233 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác làm việc tại các chốt cấp tỉnh, còn chốt cấp huyện và xã do các địa phương bố trí. Các chốt làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại, đo thân nhiệt, nhắc nhở, xử lý những trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch theo quy định.

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-1Các lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm dịch ngay trong đêm

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-2Từ 0h ngày 16/2, Hải Dương thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh

Ghi nhận của chúng tôi tại nút giao giữa Hưng Yên - Hải Dương đi xã Minh Đức - Hải Dương và xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, Hưng Yên, mỗi chốt kiểm soát có 22 người gồm các lực lượng Công An, quân đội, Giao thông công chính, y tế, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên. Mỗi chốt chia làm 3 ca hoạt động.

Các phương tiện qua chốt được kiểm tra chứng minh thư và tuyên truyền thông tin về đợt cách ly này để các xe không có nhiệm vụ quay ra khỏi tỉnh Hải Dương.

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-3Lực lượng CSGT lắp đặt các barie trên đường

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-4Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-5
Công việc thực hiện khẩn trương trong đêm

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-6Lực lượng quân đội thiết lập lều trại tại chốt

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-7
Đồ đạc, trang thiết bị được đưa đến chốt kiểm dịch

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-8Các cán bộ lắp đặt trang bị cho chốt kiểm dịch

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-9Tất cả đều sẵn sàng trang phục bảo hộ, bảo vệ bản thân và mọi người

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-10Nhân viên y tế chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn

Hải Dương trước giờ giãn cách xã hội toàn tỉnh: Lực lượng xuyên đêm lập thêm 17 chốt kiểm dịch dọc Quốc lộ 5-11
Lực lượng CSGT kiểm tra và tuyên truyền hoạt động chống dịch cho mỗi phương tiện đi qua

Tỉnh Hải Dương đề nghị người dân thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Chính quyền yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội đầu xuân, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/hai-duong-truoc-gio-gian-cach-xa-hoi-toan-tinh-luc-luong-xuyen-dem-lap-them-17-chot-kiem-dich-doc-quoc-lo-5-16121160201113260.htm

Hải Dương

Covid-19


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.