Hai em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm ở quận Thủ Đức

Ba em nhỏ ra cồn đất tại công trình xây dựng chơi thì bị điện giật khiến 2 em tử vong, 1 thoát chết.

Ba em nhỏ ra cồn đất tại công trình xây dựng chơi thì bị điện giật khiến 2 em tử vong, 1 thoát chết.

Hai em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm ở quận Thủ Đức-1

Đến tối 20-7, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP HCM phối hợp với lực lượng Công an phường Tam Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân 3 em nhỏ bị điện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, 3 em nhỏ rủ nhau ra bãi đất trống thuộc dự án đang xây dựng trên đường U Ghẹ, phường Tam Phú, quận Thủ Đức chơi.

Khi cả 3 đến cồn đất của công trình đùa giỡn thì bị điện giật khiến 2 em nhỏ bất tỉnh. Một em nhỏ may mắn thoát chết liền chạy về thông báo cho gia đình đến giải cứu bạn.

Hai em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm ở quận Thủ Đức-2Hai em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm ở quận Thủ Đức-3Hai em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm ở quận Thủ Đức-4Hai em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm ở quận Thủ Đức-5

Công trình xây dựng nơi 2 em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm

Nhiều người liền chạy đến công trình thì phát hiện 1 em đã tử vong, 1 em còn lại đang nguy kịch liền chở đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện quận Thủ Đức.

Video: Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ 2 em nhỏ bị điện giật tử vong

Nhận được tin báo, đội nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Phú nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân bước đầu được xác định là em Lê Minh C (10 tuổi) và Trương Đạt Văn B (10 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy đây là công trình đang trong quá trình xây dựng, được kết nối điện sáng để máy móc thi công. Đáng nói, tại bãi đất trống nơi các em bị điện giật tử vong xuất hiện 1 sợi dây điện cỡ lớn không được rào chắn hoặc cảnh báo.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND phường Tam Phú đã đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân tử vong.

Theo Người lao động


tử vong

điện giật


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.