- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học sinh 'đầu trần' phóng xe điện vun vút đến trường trình bày lí do bất ngờ
Bị Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm, em H. (học sinh lớp 10) cho biết, bố mẹ em đi xe cũng không đội mũ bảo hiểm nên bản thân không nắm được quy định.
Sáng 4/10, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý học sinh vi phạm luật giao thông trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Lực lượng chức năng xác định thời điểm buổi sáng, nhiều học sinh, phụ huynh... có tâm lý chủ quan hoặc vội đến trường học nên kéo theo tình trạng vi phạm luật giao thông, tiềm ẩn xảy ra tai nạn. |
Sau ít phút, tổ công tác đã dừng hàng loạt học sinh vi phạm các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe điện; điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi... để xử lý. |
Như trường hợp của em N.T.H. (học sinh lớp 9), khi được lực lượng CSGT thông báo lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy điện, nam học sinh tỏ ra khá bất ngờ vì thường ngày bố, mẹ em không đội mũ bảo hiểm khi đi xe này. "Hôm nay em mới biết đi xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm. Thường ngày, bố mẹ em đi xe điện này không bao giờ đội mũ. Sau lần bị xử phạt này em sẽ rút kinh nghiệm và chấp hành nghiêm chỉnh", H. nói. |
Còn với Đ.Đ.A. (học sinh lớp 9) bị tổ công tác phát hiện điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển và không gắn biển kiểm soát xe. |
Đáng chú ý, không chỉ có học sinh vi phạm luật giao thông mà cả phụ huynh khi chở con em mình đến trường cũng vi phạm các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; điều khiển xe đi ngược chiều... Chị N.T.T. (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) chở theo con nhỏ bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều đường Xuân Thủy. Khi bị lực lượng CSGT dừng xe, chị T. cho biết do sợ muộn học của con đi ngược đường cho nhanh. "Tôi nghĩ đã muộn học của cháu nên cố đi ngược chiều cho kịp giờ, cũng biết là nguy hiểm và ảnh hưởng đến nhận thức của các cháu về chấp hành luật giao thông nhưng không còn cách nào", chị T. nói. |
Thậm chí, nhiều phụ huynh điều khiển xe đi ngược chiều trên đường, thấy CSGT làm nhiệm vụ còn bất chấp nguy hiểm để quay đầu xe bỏ chạy. |
Với các trường hợp phụ huynh đi ngược chiều đường, tổ CSGT sẽ lập biên bản xử phạt hành chính với mức tiền 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. |
Còn với các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, tổ CSGT sẽ gửi thông báo đến nhà trường và mời phụ huynh lên làm việc để xác minh, xử phạt người giao xe cho học sinh đi học. Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Trong 3 ngày ra quân, xử phạt, tuyên truyền đối với lứa tuổi học sinh theo cao điểm đã xử lý 906 trường hợp, phạt tiền 414,27 triệu đồng, tạm giữ 530 phương tiện”. Trong đó, có 25 trường hợp bị xử phạt vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 145 trường hợp bị phạt vì chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm 849 trường hợp và các vi phạm khác là 265 trường hợp. |
-
Pháp luật1 giờ trướcCó vi phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, tiếp tục bị Bộ Công an truy nã
-
Xã hội2 giờ trướcThông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, 14h chiều nay phà chuyên dụng sẽ bắt đầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bờ sông Hồng, trong thời gian chưa thể tái lắp cầu phao Phong Châu.
-
Pháp luật2 giờ trướcBị cáo Chu Lập Cơ - chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, bị VKSND Tối cao truy tố theo khoản 3, Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
-
Xã hội3 giờ trướcVụ cháy thiêu rụi hoàn toàn xưởng lắp ráp xe đạp, xe máy điện của Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật, Lạng Sơn.
-
Pháp luật3 giờ trướcTài khoản TikTok gần 5 triệu người theo dõi của hot TikToker Phan Thủy Tiên có liên quan đến 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng tạm giữ ngày 3/10.
-
Pháp luật6 giờ trước33 bị cáo còn lại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bị VKS đề nghị mức hình phạt từ 24 tháng tù đến 27 năm tù.
-
Pháp luật7 giờ trướcTrong vụ án thứ hai, đại diện VKS đã đề nghị mức hình phạt chung cho ba tội danh đối với bà Trương Mỹ Lan là chung thân.
-
Pháp luật7 giờ trướcCựu cán bộ công an đã có hành vi hướng dẫn việc khai báo gian dối để che giấu hành vi phạm tội, gây cản trở cho điều tra, xử lý vụ án của CQĐT.
-
Xã hội9 giờ trướcMiền Bắc đang trải qua những ngày nắng hanh, đêm không mưa, trời lạnh về đêm và sáng, dự báo khoảng 7/10 khu vực xuất hiện mưa vài nơi.
-
Pháp luật9 giờ trướcSau khi đột kích 'thiên đường ăn chơi', karaoke – massage G7 tại Thanh Hóa, nhiều nữ nhân viên ăn mặc gợi cảm được mời về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ.
-
Pháp luật10 giờ trướcNovaland khẳng định không liên quan đến Dự án Tân Thành Long An mà Trương Mỹ Lan yêu cầu tập đoàn này thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền mặt để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Xã hội20 giờ trướcLợi dụng các công trình vắng người bảo vệ, 3 người phụ nữ đã dùng kìm cắt trộm gần 7.000m dây cáp điện ngầm trị giá tiền tỉ mang đi bán phế liệu.
-
Xã hội20 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hai đối tượng giết người, cướp tài sản sau 5 giờ gây án.
-
Pháp luật20 giờ trướcHơn 10 ngàn chai nước hoa không rõ nguồn gốc bán trên tài khoản Tiktok “Phan Thủy Tiên” đã bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ ngày 3-10, tại Hà Nội