“Hot girl” Bella rời Trung tâm bảo trợ xã hội, được đưa đến bệnh viện tâm thần kiểm tra

Sau khi rời Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội, "hot girl" Bella đã được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra.

Sau khi rời Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội, "hot girl" Bella đã được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra.

Bella khi ở trung tâm bảo trợ xã hội.

Trưa 6/7, ông Nguyễn Văn Quảng – PGĐ Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội cho biết, phía trung tâm đã làm thủ tục bàn giao, di lý hai mẹ con "hot girl" Bella (tên thật là Đoàn Thúy Hà, SN 1986) về Sở LĐTB&XH Hải Dương.

Thời điểm bàn giao, hai mẹ con Bella sức khỏe bình thường. Tuy nhiên trong quá trình ở trung tâm, Bella có tính khí thất thường, khả năng chăm sóc con rất kém. “Những ngày ở đây, Bella luôn ôm ấp con bằng chiếc áo dạ trong tiết trời nắng nóng như hiện tại”, ông Quảng nói.

"Hot girl" Bella đã được di lý về địa phương và đưa vào bệnh viện tâm thần.

Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương xác nhận Sở đã tiếp nhận trường hợp mẹ con Bella.

Sở đã làm việc với chính quyền địa phương nơi Bella cư trú, phía gia đình cũng cam kết đưa Bella vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra. “Hiện tại, Bella đang trong bệnh viện tâm thần. Con trai cũng có người trong gia đình nhận nuôi”, ông Tùng nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Kiến Quốc (Ninh Giang, Hải Dương) cho hay, chưa có cơ sở để xác định Bella có mắc bệnh tâm thần hay không, tất cả phải chờ giám định, kiểm tra.

“Gia đình cũng có cam kết nếu trường hợp Bella có biểu hiện mắc bệnh, những người thân trong gia đình sẽ cưu mang cháu bé. Một người em họ của Bella nói sẽ có trách nhiệm với sự việc này” , ông Nam thông tin.

Theo Khám phá


hot girl Bella

bệnh viện tâm thần

Trung tâm bảo trợ xã hội


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.