Kẻ cướp tiền tỷ ở chung cư cao cấp tại Hà Nội manh động thế nào?

Theo Công an TP.Hà Nội, do nợ nần tiền của nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Việt nảy sinh ý định cướp tài sản.

Công an TP.Hà Nội đang khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố đối tượng táo tợn thực hiện hành vi đe dọa, cướp tiền tỷ tại 1 chung cư cao cấp trên địa bàn phường Thụy Khuê (Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Cụ thể, ngày 5.10.2018, Phòng PC02 (Công an TP.Hà Nội) đã điều tra, khám phá vụ cướp tài sản, bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Việt (SN 1986, Văn Quán, Hà Đông, TP.Hà Nội). Việt được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Tây Hồ.

Về diễn biến vụ việc, theo Công an TP.Hà Nội, do nợ nần tiền của nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Việt nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để chuẩn bị cho điều này, Việt đã chuẩn bị 1 khẩu súng nhựa màu đen, 1 khẩu trang y tế, 1 áo khoác gió có mũ, 1 chiếc kính và 1 mũ lưỡi trai màu đen.

Kẻ cướp tiền tỷ ở chung cư cao cấp tại Hà Nội manh động thế nào?-1

Đối tượng Việt

Khoảng 5 giờ 30 ngày 2.10.2018, Việt đi taxi đến một chung cư cao cấp ở đường Thuỵ Khuê, sau đó đi thang bộ lên tầng 11 của chung cư.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đối tượng này đi đến một phòng trong chung cư cao cấp, bấm chuông cửa.

Lúc này, trong căn hộ có chị Đ.T.B.T (SN 1972, trú tại địa chỉ trên). Nghi phạm Việt yêu cầu chị T cất giày dép vào nhà cho thợ đục sàn, chị T mở cửa cất giày dép thì đối tượng đi vào trong nhà, nói bị rơi mũi khoan từ tầng 23 xuống, xin đi vào tìm.

Đáng chú ý, khi chị T yêu cầu Việt đi ra ngoài thì đối tượng đi ra đóng, chốt cửa ra vào, đồng thời lấy khẩu súng nhựa trong túi ra đe doạ, khống chế chị T.

Đối tượng đã cướp được 1 tỷ đồng từ chị T, sau đó yêu cầu nạn nhân rút camera, đầu thu kỹ thuật số rồi cho tất cả tài sản vào túi vải. Việt đe doạ chị T không được gọi điện thoại báo bảo vệ và chạy theo cầu thang bộ bỏ trốn.

Đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ sau đó. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ được hơn 500 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Hà Nội làm rõ.

Theo Dân Việt


cướp tài sản

chung cư cao cấp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.