Kẻ rút dao bấm đâm trọng thương 2 CSGT ở Thái Bình khai gì?

Trong lúc tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Đông Hưng đang làm nhiệm vụ, Đạt đã đến chửi bới rồi bất ngờ rút dao đâm 2 chiến sỹ trọng thương.

Trong lúc tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Đông Hưng đang làm nhiệm vụ, Đạt đã đến chửi bới rồi bất ngờ rút dao đâm 2 chiến sỹ trọng thương.

Kẻ rút dao bấm đâm trọng thương 2 CSGT ở Thái Bình khai gì?-1

Ảnh minh hoạ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Duy Đạt (trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng) về hành vi gây thương tích để điều tra theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an huyện Đông Hưng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tập trung điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý nghiêm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Duy Đạt khai nhận, tối 18/11/2018, Đạt đi xe máy từ huyện Tiền Hải về xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng ăn cơm tối, có uống rượu.

Kẻ rút dao bấm đâm trọng thương 2 CSGT ở Thái Bình khai gì?-2

Nguyễn Duy Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Long)

Sau đó, Đạt tiếp tục đi xe máy xuống xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, Thái Bình) uống bia cùng Tô Thế Hải (SN 2000 trú tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng), Nguyễn Thế Duy (SN 1999 trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Trong lúc uống bia, Đạt và các đối tượng nhận được tin báo về việc 3 thanh niên cùng trú xã Đông Cường (huyện Đông Hưng), là bạn của Đạt, bị tai nạn giao thông tại km 70 + 900 đường tránh Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng. Đạt cùng Duy, Hải đi đến khu vực hiện trường vụ tai nạn.

Khi tới nơi, ông Nguyễn Viết Diện (SN 1968, trú tại thôn Dụ Đại 3, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) đi xe máy đến có bấm còi thì bất ngờ bị Đạt dùng tay đấm vào vùng mặt ông Diện.

Sau đó, Đạt quay lại giật bảng giấy vẽ hiện trường do Trung uý Hà Đức Tài - Cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đông Hưng đang cầm trên tay vứt xuống đường, tiếp đó rút trong người ra một con dao gấp bằng kim loại đâm vào vùng bụng Trung uý Tài.

Đạt tiếp tục chửi bới, dùng dao đâm vào vùng ngực và lưng Trung tá Phạm Huy Hà - Cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đông Hưng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Sau đó, Đạt nhảy lên ô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông đang dừng ở mép đường, dùng chân đạp làm hỏng cụm đèn ưu tiên, đập vỡ va li khám nghiệm của tổ công tác và ném xuống ruộng rau muống sát khu vực hiện trường.

Trong lúc Đạt gây thương tích cho 2 cán bộ CSGT thì Nguyễn Thế Duy và Tô Thế Hải cũng chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

Ngay sau đó, 2 chiến sỹ đã được đưa đi cấp cứu. Hậu quả, Trung tá Hà bị 02 vết đâm, một vết vào vùng ngực trái làm tràn dịch màng phổi, một vết vào vùng giữa lưng hiện đã mổ phẫu thuật.

Còn Trung uý Tài bị một vết đâm ở vùng cạnh sườn phải, ông Nguyễn Viết Diện bị sưng phù nề vùng mũi, nghi dập sống mũi và đều đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo Trí Thức Trẻ


đâm trọng thương

CSGT


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.