Kết quả xét nghiệm 517 mẫu F1, F2 liên quan chùm 3 bệnh nhân Covid-19 tại công ty Mitsui ở Hà Nội

Chùm 3 bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận tại Hà Nội gồm 2 người Nhật Bản và 1 cô gái Việt Nam, cùng làm tại công ty Mitsui (23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm).

Bộ Y tế cho biết, tính đến 12h trưa 16/2, 517 mẫu F1, F2 liên quan 3 bệnh nhân công ty Mitsui (23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) BN 2229, 2234 và 2240 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Bệnh nhân 2229, nam, 54 tuổi, là chuyên gia người Nhật Bản, làm việc tại công ty Mitsui, kết thúc cách ly tại TP.HCM, bay về Hà Nội tại khách sạn Somerset Westpoint (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Người đàn ông được phát hiện tử vong tối 13/2, nguyên nhân ban đầu là do suy hô hấp, không có dấu hiệu hình sự.

Trong sáng 15/2, bệnh nhân 2234, cô gái 25 tuổi N.T.H., trú tại 14/4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, nhân viên công ty Mitsui được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Cô H. là trường hợp tiếp xúc gần với BN 2229 ngày 2/2.

Qua sàng lọc, Hà Nội tiếp tục ghi nhận bệnh nhân 2240, nam, 43 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, là nhân viên công ty Mitsui.

Kết quả xét nghiệm 517 mẫu F1, F2 liên quan chùm 3 bệnh nhân Covid-19 tại công ty Mitsui ở Hà Nội-1

Nhân viên y tế phun khử khuẩn khách sạn Somerset Westpoint chiều 14/2

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định có 2 giả thiết về nguồn lây nhiễm của BN2229. Trong đó, Bộ Y tế nghiêng về giả thiết đầu tiên là bệnh nhân mới mắc Covid-19 thời gian gần đây trong cộng đồng.

Đối với giả thiết bị lây nhiễm ngay trong cộng đồng, Bộ trưởng Long cho biết, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, nồng độ virus của BN2229 ở mức độ rất cao. "Nếu như lây nhiễm ở khu vực cách ly ra thì không phải cho nên chúng tôi cho rằng, trường hợp này có thể lây nhiễm ngay trong khu vực Hà Nội và không phải F0", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Giả thiết thứ 2 lây nhiễm tại cơ sở cách ly, theo ông Long, có thể xảy ra nhưng ở mức độ rất thấp, bởi 34 người cách ly cùng đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Thêm vào đó, tỷ lệ bệnh nhân dương tính sau 14 ngày thì thế giới cũng có ghi nhận một số trường hợp nhưng với mức độ thấp nên nghiêng về phương án 1.

Tính đến thời điểm hiện tại Hà Nội ghi nhận 36 ca nhiễm mới tại 7 quận, huyện gồm Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ket-qua-xet-nghiem-517-mau-f1-f2-lien-quan-chum-3-benh-nhan-covid-19-tai-cong-ty-mitsui-o-ha-noi-161211602132340949.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.