- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kỳ lạ nhà 4 mặt tiền, như bùng binh nằm giữa đường Hà Nội
Căn nhà "siêu hiếm" rộng chưa đầy 20m2 trên phố Đại La (Hà Nội) có đủ 4 mặt tiền, được chủ nhà sửa sang và cho thuê kinh doanh. Điểm đặc biệt của căn nhà là nó đứng một mình, sừng sững như 'ốc đảo' ở đường Đại La.
Sau khi dự án Đường vành đai 2 được đầu tư cải tạo, mở rộng, trên phố Đại La (Hà Nội), phần lớn những ngôi nhà bình thường nằm trong ngõ nhỏ nay bỗng trở thành nhà mặt phố. Trong đó, nổi bật là căn nhà 4 mặt tiền cạnh ngõ 128C Đại La, được chủ nhà sửa sang lại và cho thuê kinh doanh.
Theo quan sát của PV, ngôi nhà xây 3 tầng có chiều cao hơn 10m, diện tích chưa đến 20m2. Nhà có 5 cạnh theo hình ngũ giác, khó có thể xác định được đâu là hướng chính của căn nhà.
Trong khi đó, một mặt tiền của ngôi nhà hướng ra đường Đại La rộng thênh thang và xe cộ nườm nượp. 3 mặt còn lại nương theo độ cong của lối đi từ đường chính dẫn vào ngõ 128C (nhưng lại thông với lối vòng ra đường chính Đại La), khiến cho ngôi nhà nhìn từ trên cao như một bùng binh.
Chị Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, cách đây 2 năm, căn nhà được chủ cho thuê kinh doanh với giá 15 triệu đồng/tháng, nhưng đó là thời hậu Covid nên giá mới “mềm” như vậy. Có thể giá giờ đã cao hơn. Chủ nhà cũng chưa có ý định bán căn nhà.
Ngôi nhà có 4 mặt tiền, nằm sừng sững giữa "ốc đảo" Đại La. Ảnh: Thạch Thảo
Căn nhà được cho thuê để kinh doanh quán cà phê, xung quanh cây cối xanh tốt. Điểm đặc biệt của căn nhà là nằm một mình trên “ốc đảo”, chơ vơ ngay mặt phố Đại La. Chủ quán cà phê còn tận dụng điểm khác biệt này của căn nhà, đặt tên quán là “Đảo Coffee”.
Người dân xung quanh kể rằng, từ khi giải phóng mặt bằng, tại phố Đại La, nhiều căn nhà ở trong ngõ bỗng thành nhà mặt phố, trong đó có căn nhà 4 mặt tiền này.
Có nhà thì tận dụng vị trí đẹp để trực tiếp kinh doanh, có nhà thì cho thuê tầng 1, các tầng trên để ở. Giá thuê tại đây dao động từ 10-15 triệu đồng/tháng, tùy loại hình kinh doanh.
Theo chủ quán cà phê, quán chủ yếu bán take away (mang đi), do diện tích mặt bằng trước cửa quán không lớn, chỉ vừa đủ một hàng ghế. Song khá nhiều người tìm đến đây nói rằng một phần là vì độ "độc lạ" của căn nhà.
Ngôi nhà được sơn trắng, nổi bật giữa những hàng cây xanh. Ảnh: Tiến Anh
Mặt tiền chính nhìn ra phố Đại La được chủ quán kê bàn ghế bán cà phê. Ảnh: Tiến Anh
Ông Bắc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, người dân sống ở đây ví von căn nhà 4 mặt tiền này là “bùng binh” trên phố Đại La. Căn nhà được chính quyền địa phương đồng ý cho quản lý theo hiện trạng. Nhờ nằm ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng và có diện tích lớn hơn 15m2 nên căn nhà mới được giữ nguyên mà không bị thu hồi.
Trên các diễn đàn mạng, nhiều độc giả bày tỏ sự tò mò về căn nhà. Độc giả Thuong Nguyen cho hay, nếu có người sinh sống trong nhà mà các bức tường, cửa sổ không cách âm tốt sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn vì xe cộ đi lại xung quanh.
Tuy có sự độc đáo, nhưng có thể công năng dùng để kinh doanh của ngôi nhà này không cao khi mặt trước hướng ra mặt đường lớn, hai luồng giao thông di chuyển liên tục.
Độc giả Phuong Vu lại quan tâm đến những căn nhà xung quanh, vì sau này khi căn nhà 4 mặt tiền được giải tỏa hoặc chủ nhà bán lại với giá cao, giá trị những căn nhà xung quanh cũng sẽ tăng phi mã.
Theo VietNamNet
-
Xã hội2 giờ trướcLực lượng quân đội đã hạ thủy một số phao tại khu vực lắp cầu phao thay thế cầu Phong Châu để thăm dò, khảo sát dòng chảy, đánh giá độ an toàn...
-
Xã hội2 giờ trướcSau khi HĐXX thẩm tra lý lịch các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan... đại diện VKSND bắt đầu công bố cáo trạng vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2.
-
Pháp luật3 giờ trướcNgay sau khi thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm 3 tháng, nhiều người thắc mắc 2 bị cáo có liên quan đến vụ bà Hằng hiện nay ra sao...
-
Pháp luật3 giờ trướcCựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và gia đình nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, em trai ông Thọ cũng đã tự nguyện giao nộp 440.000 USD mà ông Thọ đã gửi trước đó.
-
Pháp luật3 giờ trướcSau thời gian tổ chức chơi và làm chủ hụi, Lê Thị Lại mở thêm nhiều dây hụi và không cân đối được việc thu, chi dẫn đến bị thua lỗ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
-
Xã hội7 giờ trướcHầu hết ngân hàng đều quy định hạn mức chuyển tiền tối thiểu từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Tuy nhiên, có nhà băng không giới hạn về hạn mức tối thiểu khi chuyển tiền trong cùng hệ thống.
-
Pháp luật7 giờ trướcSáng nay (19/9), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
-
Pháp luật7 giờ trướcNhiều lớp bảo vệ của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
-
Pháp luật8 giờ trướcHôm nay (19/9), nguồn tin từ VOV cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, đã được ra tù sớm hơn dự kiến.