- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu vượt mốc 600 ca mắc trong ngày, Hà Nội liệu có đóng cửa hàng quán, ngừng cho học sinh trở lại trường?
Mỗi ngày, số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng mạnh khiến người dân băn khoăn, lo ngại rằng Hà Nội liệu có siết chặt hàng quán, học sinh có được trở lại trường đúng như kế hoạch không.
Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tăng rất nhanh. Có thời điểm, ngày hôm sau phá vỡ "kỷ lục" ngày trước đó. Đáng chú ý, chỉ trong vòng từ 18h ngày 3/12 đến 18h ngày 4/12, Hà Nội ghi nhận thêm tới 628 ca mắc mới, trong đó có 190 trường hợp ngoài cộng đồng.
Có nhiều ý kiến băn khoăn việc những ngày qua CDC Hà Nội liên tục thông báo khẩn tìm người từng đến nơi đông người như nhà hàng, cửa hàng… Thành phố có nên siết chặt những nơi này?
PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, mặc dù số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội những ngày qua liên tục tăng cao nhưng trong tầm kiểm soát, không quá đáng lo ngại.
Số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tăng rất nhanh những ngày gần đây khiến nhiều người dân lo ngại liệu thành phố có siết chặt những nơi tập trung đông người như nhà hàng, cửa hàng.
Ông Hùng nhấn mạnh công tác kiểm soát đã triển khai từ trước đó rất rõ ràng, giờ chính quyền địa phương cần tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch như không đảm bảo giãn cách…
"Quan trọng nhất phòng chống dịch đó là mọi người phải tuân thủ khoảng cách, đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người như nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội những ngày qua tăng nhưng không làm quá tải hệ thống y tế nhất là khi thành phố đã cho phép triển khai điều trị F0, cách ly F1 tại nhà. Quan trọng nhất với Hà Nội lúc này làm sao triển khai tốt nhất việc điều trị F0 tại nhà", ông Hùng thông tin.
Chuyên gia lưu ý người dân, quan trọng nhất phòng chống dịch đó là mọi người phải tuân thủ khoảng cách, đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người như nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại.
Một vấn đề cũng được quan tâm đó là Hà Nội có nên cho học sinh quay trở lại trường vào ngày 6/12 hay không? khi số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, Ông Hùng cho rằng, việc học sinh quay trỏ lại trường là cần thiết và nên mở sớm và mở rộng thêm các cấp học khác.
"Không thể đóng cửa trường học mãi được. Học sinh ở nhà cũng vẫn có thể bị lây nhiễm Covid-19, nếu bố mẹ tuân thủ tốt, không bị nhiễm thì nguy cơ lây nhiễm ở trẻ sẽ giảm đi rất nhiều, hầu như không bị nhiễm. Việc trẻ học tại trường chỉ mất thời gian đi ngoài đường đến trường nguy cơ lây nhiễm trên đường rất thấp.
Đối với trẻ em không thể có ngay vaccine để triển khai tiêm hết, đặc biệt là trẻ nhỏ. Những đối tượng này không đến trường sẽ không phát huy hết vào việc để hệ thống giáo dục tham gia phòng chống dịch. Lứa tuổi này nên đến trường, thành phố cũng nên mở rộng đối tượng đến trường như học sinh cấp 1,2 sau đó đến cấp mầm non.
Các trường học đang gấp rút dọn vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.
Trong trường hợp có học sinh nhiễm Covid-19 nhà trường sẽ sàng lọc, cách ly lớp đó và tạm thời dừng học trực tiếp chuyển sang học online. Trong thời gian này, trường tuân thủ quy định không cho các lớp giao lưu, học sinh các lớp không vui chơi tiếp xúc với nhau", ông Hùng nói.
Tuần qua, trung bình mỗi ngày thủ đô có thêm hơn 320 ca bệnh, 40% trong tổng ca mắc là ca cộng đồng. Chưa kể, trong các ca cộng đồng, tỷ lệ ca mắc thứ phát chiếm tới 70%. Điều đáng lo ngại nữa là trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một số ổ dịch cộng đồng phức tạp, bùng phát nhanh, không rõ nguồn lây, liên quan nhiều đơn vị và nhiều sự kiện tập trung đông người… Đơn cử như chùm ca bệnh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngày 3/12 phát hiện 25 trường hợp dương tính.
Hà Nội có nên cho học sinh quay trở lại trường vào ngày 6/12 hay không? khi số ca nhiễm Covid-19 tăng cao cũng được nhiều người quan tâm.
Chưa kể, khi vào những tháng cuối năm, các hoạt động giao thương kinh tế - xã hội, nhu cầu di chuyển của người dân vào thành phố Hà Nội nhiều hơn, số ca nhiễm dự báo tiếp tục tăng nhanh.
Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho rằng, khi thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thì số mắc tăng lên là "khó tránh khỏi", điều này nằm trong dự liệu của chính quyền.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đến kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại tại trường THPT Việt Đức sáng ngày 4/12.
Theo bà Hà, thành phố đã xây dựng kịch bản tình huống có 100.000 ca mắc. Ý thức phòng dịch không chủ quan của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương là yếu tố rất quan trọng.
"Hà Nội vẫn kiên định với các giải pháp trong công tác chống dịch, như tại tuyến y tế cơ sở thực hiện điều tra, truy vết một cách sớm nhất; Khi phát hiện F0 nhân viên y tế sẽ tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất để đáp ứng dịch vụ y tế cho người dân", bà Hà thông tin.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự2 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Pháp luật3 giờ trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Thời sự6 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự6 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội16 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội17 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật17 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội18 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội18 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội21 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội21 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội23 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội23 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội1 ngày trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.