Lời khai của nghi phạm chém thương vong 2 mẹ con ở Bình Dương

Nguyễn Minh Quang khai do chị D. muốn chia tay và thường xuyên bỏ đi không chịu nuôi con...

Ngày 9-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết Nguyễn Minh Quang (30 tuổi, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), nghi phạm gây thương vong cho 2 mẹ con đã ra đầu thú.

Lời khai của nghi phạm chém thương vong 2 mẹ con ở Bình Dương-1Sau khi gây án, Quang đã đến công an đầu thú

Trước đó, Quang và chị N.T.N.D. (21 tuổi, quê Vĩnh Long) sống chung như vợ chồng và có con gái 1 tuổi. Quang khai do mâu thuẫn tình cảm, chị D. muốn chia tay và thường xuyên bỏ đi không chịu nuôi con.

Muốn nối lại tình cảm nhưng không được, qua nhiều lần nói qua nói lại, chiều 8-10, trong lúc không kiềm chế, Quang đã ra tay chém chị D. tử vong.

Lời khai của nghi phạm chém thương vong 2 mẹ con ở Bình Dương-2Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Quang thường xuyên đánh đập chị D. nên chị này dọn đi nơi khác sống. Chiều 8-10, chị D. ghé thăm mẹ ruột tại phòng trọ trên đường Hưng Định 08, phường Hưng Định, TP Thuận An.

Quang biết được tin nên cũng chở con gái tới. Tại đây, giữa chị D. và Quang xảy ra cãi nhau, Quang đã dùng dao chém chị D. chết tại chỗ, người mẹ vào can cũng bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, Quang bế con bỏ trốn về Dầu Tiếng, sau đó gửi con cho gia đình rồi tới công an đầu thú.

Theo Nld

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/phap-luat/loi-khai-cua-nghi-pham-chem-thuong-vong-2-me-con-o-binh-duong-20221009105540867.htm

chém chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.