Lời khai nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thu khai do hiếm muộn nên bắt cóc cháu Gia Bảo về làm con nuôi.

Khuya 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về vụ giải cứu bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại Công viên Nguyễn Văn Cừ.

Cảnh sát cho biết đang di lý nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) về Bắc Ninh để điều tra. Trong đêm, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé về bàn giao cho gia đình.

Nhà chức trách xác định Thu sống cùng bạn trai tên Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Theo lời khai, do hiếm muộn nên Thu bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, ở TP Bắc Ninh) mang về làm con nuôi.

Làm việc với cảnh sát, Bằng cũng khai Thu là người bắt cóc cháu bé. Khi gặp bạn gái, anh ta thấy Thu dẫn theo cháu Gia Bảo.

Lời khai nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh-1Nghi phạm Nguyễn Thị Thu được di lý về Bắc Ninh. Ảnh: H.T.

Vụ bắt cóc xảy ra chiều 21/8. Khi đó, anh Nguyễn Văn Hưng đưa con trai tên Nguyễn Cao Gia Bảo đến khu vui chơi trẻ em trong Công viên Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Ninh.

Người cha ngồi uống nước ở cạnh khu vui chơi. Đến17h30, anh Hưng không thấy Gia Bảo nên cùng người thân đi tìm.

Nhận tin báo về vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị tổ chức tìm kiếm cháu bé. Nhận định Gia Bảo bị bắt cóc, sáng 22/8, công an địa phương xác lập chuyên án, phối hợp cùng Phòng trọng án của Cục Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét.

Tối 22/8, lực lượng chức năng xác định kẻ bắt cóc là Nguyễn Thị Thu. Với sự hỗ trợ của công an sở tại, cảnh sát tìm thấy bé Gia Bảo tại nhà Đặng Văn Bằng ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-bat-coc-be-trai-o-bac-ninh-post1123124.html

bắt cóc

mất tích

Bắc Ninh


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.