- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Luật sư đề nghị thu thập cuộc gọi của những người liên quan đến vụ học sinh trường Gateway tử vong
"Chúng tôi cho rằng, đây là những tài liệu hết sức quan trọng để xem xét, đánh giá trách nhiệm của những người liên quan đến cái chết của cháu bé"
Bên cạnh việc đề nghị cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng thu thập toàn bộ dữ liệu của hệ thống camera, các luật sư cho rằng cần có đầy đủ các cuộc điện thoại của những người liên quan.
Liên quan đến vụ bé trai Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1) tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway, ngày 12/9, luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang (luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé) đã có nhiều kiến nghị quan trọng để làm rõ hành vi và trách nhiệm của các bên liên quan.
Cụ thể, hai luật sư đề nghị cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng thu thập toàn bộ dữ liệu của hệ thống camera cả ngày 6/8 liên quan đến vụ án, gồm các vị trí cổng trường Gateway, mục đích làm rõ hình ảnh chiếc xe ô tô BKS 29B-069.56 do ông Doãn Quý Phiến đưa các cháu đến lớp vào buổi sáng và chiều ngày 6/8; vị trí tất cả các cổng ra vào của trường Gateway; vị trí các hành lang, các phòng... của toàn trường Gateway để làm rõ mọi di chuyển và diễn biến của cháu L.; vị trí các trạm camera CSGT, VOV giao thông, các cơ quan, nhà dân... ghi lại hành trình của chiếc xe ô tô BKS 29B-069.56; vị trí tại các cổng ra vào, tại bãi đỗ xe của ký túc xá Học viện Báo chí Tuyên truyền...
Hình ảnh bé Lê Hoàng L. trước khi qua đời. Ảnh gia đình cung cấp
Đồng thời, hai luật sư cũng đề nghị, khám nghiệm hiện trường bên trong xe ô tô mang do ông Phiến điều khiển để thu thập các dấu vết để lại trong xe, như: Dấu vết để lại ở rèm xe; trên ba lô và các vật dụng của cháu L.; trên quần áo của cháu L.; trên quả bóng bay (nếu có)… Thu thập các tài liệu thể hiện về quy trình đưa đón và quản lý học sinh của trường Gateway.
"Chúng tôi cho rằng, đây là những tài liệu hết sức quan trọng để xem xét, đánh giá trách nhiệm của những người liên quan đến cái chết của cháu bé ", luật sư Trưởng cho hay.
Xung quanh các chi tiết vụ án, hai luật sư cũng đề nghị cơ quan chức năng thu thập nội dung các cuộc điện thoại và lấy lời trình bày của những người liên quan ngày hôm 6/8 như: Ông Phiến, bà Quy, cô giáo chủ nhiệm lớp, người đàn ông trực tiếp bế cháu L. vào phòng y tế của nhà trường, các nhân viên y tế...; thu thập lời trình bày của các cháu học sinh có mặt trong xe ô tô do ông Phiến điều khiển chở các cháu học sinh để xác định thêm về tình trạng của cháu L. trong xe vào buổi sáng và buổi chiều. Đồng thời, đề nghị thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn về y khoa để phân tích và kết luận với các dấu hiệu lâm sàng trước khi chết của cháu L. thể hiện qua những đặc điểm để lại trên thi thể và tư thế, vị trí của cháu nằm trên sàn xe lúc buổi chiều, mục đích để làm rõ cháu Lê Hoàng L. có thể chết do suy hô hấp tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn hay không?.
Chiếc xe đưa đón học sinh trường Gateway trong buổi thực nghiệm hiện trường ngày 30/8.
"Nếu thu thập thêm những chứng cứ trên thì vụ án có thể được giải quyết một cách toàn diện và triệt để, sẽ trả lời được nhiều giả thiết về trường hợp tử vong của cháu L. đang được đặt ra trong dư luận", hai luật sư khẳng định.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Thứ trưởng bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định cơ quan điều tra của Công an Hà Nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, phối hợp với các ban ngành, Viện kiểm sát điều tra theo đúng trình tự quy định của pháp luật.
Về vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 - Bộ luật Hình sự; tiếp sau đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "Vô ý làm chết người".
Gia đình em Lê Hoàng L. làm lễ cầu siêu cho chiều 8/8, tại vị trí đỗ xe của chiếc ôtô chở em L. sau khi đón bé vào buổi sáng 6/8.
Bị can Nguyễn Bích Quy là người đưa đón học sinh trong vụ bé trai tử vong trên xe buýt của Trường Gateway.
Mới đây, ngày 3/9, ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi), người lái chiếc xe chở học sinh của Trường Gateway cũng đã bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người". Tài xế này được cho phép tại ngoại.
Theo GiadinhNet
-
Xã hội9 giờ trướcSau khi bị nữ hành khách tố có hành vi sàm sỡ trên xe khách, nhân viên phụ xe đã bị một số thanh niên lôi xuống đường yêu cầu xin lỗi.
-
Xã hội10 giờ trướcLực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn một tấn nầm heo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ Tam Hiệp, Hà Nội.
-
Thời sự11 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự11 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự15 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự15 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự16 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự16 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự19 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Pháp luật19 giờ trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Thời sự23 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự23 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội1 ngày trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội1 ngày trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.