Mất tiền góp vốn đầu tư vào trang mạng, người phụ nữ báo tin giả bị cướp

Do nợ nần và bị mất tiền khi góp vốn đầu tư vào một trang mạng xã hội, người phụ nữ đã đến cơ quan công an báo tin giả bị cướp 80 triệu đồng.

Ngày 8-3, Công an phường Duy Tân, thị xã (TX) Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị vừa phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Kinh Môn xác minh làm rõ hành vi báo tin giả về việc bị cướp tài sản của chị N.T.M (SN 1994, trú tại khu dân cư Duyên Linh, phường Duy Tân, TX Kinh Môn).

Mất tiền góp vốn đầu tư vào trang mạng, người phụ nữ báo tin giả bị cướp-1

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 26-2, Công an phường Duy Tân tiếp nhận trình báo của chị N.T.M. về việc khoảng 9 giờ cùng ngày, tại cánh đồng khu Kim Bào, chị M. đi xe máy từ ngân hàng về nhà ở khu dân cư Duyên Linh, phường Duy Tân và bị 2 đối tượng đi xe máy ép ngã xuống rìa bờ ruộng, rồi dùng dao đe dọa cướp 80 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tân phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Kinh Môn đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và từ lời khai của "bị hại", cơ quan công an phát hiện những điều bất thường, mâu thuẫn. Đến 12 giờ cùng ngày, M. đã phải thừa nhận báo tin giả mình bị cướp tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chị M. có một số khoản nợ cá nhân và còn bị mất tiền khi góp vốn đầu tư vào một trang mạng xã hội.

Hiện, Công an phường Duy Tân đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Theo Người Lao Động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/mat-tien-gop-von-dau-tu-vao-trang-mang-nguoi-phu-nu-bao-tin-gia-bi-cuop-196240308183109289.htm

lừa tiền


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.