Mẹ có biểu hiện tâm thần dùng gối đè chết con 10 tháng tuổi

Một phụ nữ có biểu hiện tâm thần đã dùng gối đè con ruột mới 10 tháng tuổi của mình gây tử vong.

Một phụ nữ có biểu hiện tâm thần đã dùng gối đè con ruột mới 10 tháng tuổi của mình gây tử vong.

Ngày 25.12, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra làm rõ việc một phụ nữ làm chết con ruột của mình. Sự việc đau lòng trên xảy ra tại xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk).

Mẹ có biểu hiện tâm thần dùng gối đè chết con 10 tháng tuổi-1

Gia đình tổ chức an táng cho cháu bé.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 24.12, trong lúc ở nhà cùng con trai 10 tháng tuổi, H.P.S đã đặt con lên giường rồi dùng gối đè lên mặt. Khi bỏ gối ra, phát hiện con mình đã chết, H.P.S đã đi tìm chồng để kể lại sự việc. 

Theo kết quả điều tra của công an, trước khi xảy ra sự việc, H.P.S có một thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk và vừa được cho xuất viện 1 tuần trước. 

Theo gia đình H.P.S, sau khi sinh xong người phụ nữ này có dấu hiệu trầm cảm, nhiều lúc nói năng không bình thường và coi con mình như người lạ.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ H.P.S để điều tra làm rõ sự việc.

Theo Dân Việt


tâm thần

mẹ giết con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.