- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mê tín dị đoan tràn lan trên mạng xã hội: Trách nhiệm pháp lý ra sao?
Lợi dụng vấn đề tâm linh, tín ngưỡng của người dân, các đối tượng đã có những hành vi trục lợi khiến người dân tiền mất, tật mang…
Mới đây, tại phiên chất vấn Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng sáng 12-11, đại biểu Quốc hội đã đề cập đến tình trạng thầy bói online, mê tín dị đoan tràn lan trên mạng khiến người dân tiền mất, tật mang…
Liên quan đến vấn đề trên, có thể thấy, lợi dụng dịp cuối năm, nhu cầu “tẩy uế” xả xui, rước tài lộc, xem tử vi, phong thủy tăng cao, không gian mạng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng trục lợi từ các vấn đề tâm linh. Điều này được thực hiện bằng các hình thức như truyền bá các câu chuyện hư cấu, bịa đặt để trục lợi cá nhân, như xem bói online, bán bùa may mắn, hoặc đưa ra những dự đoán phong thủy không có căn cứ.
“Hũ tài lộc”, “soi duyên”, “xem bói online” ngập tràn
Theo ghi nhận của PV, trên mạng xã hội nở rộ các hình thức bói toán từ bói chỉ tay, bói bài, bói bổ cau, xem tử vi đến cho số lô, số đề. Các hoạt động này thu hút đông đảo người tham gia. Những câu chuyện bịa đặt, thêu dệt về số phận, nghiệp báo, và hậu vận cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Chỉ vài cú click chuột trên các nền tảng mạng xã hội, vô vàn người tự xưng “cô đồng”, “cậu đồng”,... livestream “xem bói miễn phí”. Tuy nhiên, nội dung của các câu chuyện thường xoay quanh những dự đoán mơ hồ, những lời cảnh báo làm người đọc dễ rơi vào trạng thái lo lắng hoặc phụ thuộc vào yếu tố mê tín. Sau đó, các đối tượng mời chào các dịch vụ như xem tử vi chi tiết, lễ cúng giải hạn, bùa chú...
Anh Thiện Nhân, sống tại TP.HCM chia sẻ gần đây anh mua “hũ vàng tài lộc” do tài khoản TikTok NHS (có 2,4 triệu lượt theo dõi) rao bán với giá 99.000 đồng. Sản phẩm được giới thiệu với vô vàn lời hoa mỹ như “thu hút tài lộc”, hút “vía” mua may bán đắt... Tin lời chủ bán và các khách hàng thổi phồng tác dụng ở dưới phần bình luận, anh đã mua sản phẩm với hy vọng “tăng vận khí”, “toại nguyện về công danh, sự nghiệp”.
"Hũ đựng tài lộc" được rao bán trên mạng với nhiều công năng thần kỳ. Ảnh: Chụp màn hình.
“Đã 5 tháng nay nhưng tôi không cảm thấy có sự thay đổi nào liên quan đến tác dụng sản phẩm. “Tiền mất tật mang”, hên vì số tiền cũng không quá lớn, xem như bài học cho sự mê tín” – anh Nhân ngán ngẩm.
Tương tự, chị Khánh Ly, sống tại Biên Hòa, cho biết sau giai đoạn chia tay bạn trai, chị mất niềm tin nên tìm đến dịch vụ “soi tình duyên” trên mạng, có giá 1 triệu đồng/ lượt, thanh toán sau khi “soi”. Tuy nhiên sau vài câu trò chuyện qua loa, yêu cầu cung cấp tên tuổi, ngày sinh,... thì “cô đồng” tự xưng này lập tức giới thiệu những dịch vụ cao cấp hơn như “bùa yêu”, “soi âm”... lên đến cả chục triệu. Nhận thấy có hành vi lừa đảo, trục lợi từ tâm linh, chị Ly đã chặn tài khoản và may mắn không bị mất tiền.
Tình trạng mê tín dị đoan xuất hiện tràn lan trên mạng. Ảnh: THẢO HIỀN
Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết hiện có nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng MXH như công cụ hành nghề mê tín dị đoan online nhằm trục lợi bất chính. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai phạm, hành vi truyền bá mê tín dị đoan online có thể bị xử lý bởi các chế tài như sau:
Căn cứ theo Điểm b, khoản 1 và khoản 3 Điều 101, Nghị định 15/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 37 Nghị định 14/2022), hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin mê tín, dị đoan sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức và 5-10 triệu đồng đối với cá nhân. Ngoài ra, người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật”.
Đáng chú ý, hành vi truyền bá mê tín dị đoan còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 320 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội hành nghề mê tín, dị đoan, với mức hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù và còn có thể bị phạt tiền bổ sung từ 10-50 triệu đồng.
Theo LS Thế, để giải quyết vấn nạn trên, các cơ quan nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương và các đơn vị cơ sở cần chủ động theo dõi và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức tuyên truyền mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Ngoài ra, cần áp dụng các biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc truyền tải, đăng tải các video, bài viết hoặc thông tin mê tín, dị đoan trên các nền tảng mạng xã hội.
Đồng thời, người dân cần nâng cao nhận thức và chủ động từ chối tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan. Bên cạnh đó, cảnh giác với các hình thức lừa đảo thông qua các dịch vụ bói toán trực tuyến, đồng thời tích cực tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng về tác hại của mê tín dị đoan để cùng nhau tạo ra một môi trường sống lành mạnh, văn minh, tuân thủ pháp luật.
Cần phối hợp chặt chẽ giữa người dân và chính quyền
Trong bối cảnh thời đại số, người dân cần được giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng tiếp cận thông tin, kiểm chứng thông tin, ứng xử trước thông tin mù quáng, thiếu căn cứ. Trước khi chia sẻ thông tin hoặc lan truyền thông tin trên mạng xã hội, nên kiểm tra nguồn gốc của nó để tránh gây nên sự hiểu nhầm cho người khác.
Các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể cần thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng rộng rãi với đa dạng hình thức khác nhau để hướng dẫn người dân cách nhận biết thông tin đáng tin cậy và cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội.
Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những trang web, tài khoản, kênh video phát tán những thông tin sai lệnh gây hoang mang dư luận hoặc trục lợi từ lòng tin của người dân, công khai xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp trục lợi để tạo tính răn đe, nâng cao cảnh giác trong xã hội.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và chính quyền là chìa khóa để dần hạn chế và tiến tới chấm dứt các hoạt động trục lợi trên mạng xã hội.
Theo PLO
-
Xã hội6 giờ trướcCơ quan khí tượng dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nhiều vùng biển mưa rào và dông.
-
Xã hội6 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi xác định người chồng là hung thủ gây ra vụ một phụ nữ bị thiêu cháy.
-
Xã hội7 giờ trướcThông qua công tác trinh sát, tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn.
-
Xã hội7 giờ trướcUBND TP Hà Nội giao Công an thành phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ nam shipper bị tài xế xe Lexus đánh tới tấp.
-
Xã hội8 giờ trướcCông an TP Huế vừa phối hợp các đơn vị phá thành công chuyên án, bắt 3 người thực hiện hành vi mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên toàn quốc.
-
Xã hội8 giờ trước"Họ đánh chồng tôi ác quá", chị H. xót xa nói và cho biết dù mất một bàn tay nhưng chồng luôn cố gắng làm tốt mọi việc để chăm lo gia đình.
-
Xã hội8 giờ trướcBí thư Đảng ủy xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đề nghị công an vào cuộc làm rõ clip đánh bài ăn tiền nghi cắt ghép đang xôn xao mạng xã hội.
-
Xã hội8 giờ trướcKhi xảy ra lời qua tiếng lại, mọi người xung quanh đã xin lỗi nam tài xế điều khiển ô tô Lexus nhưng người này không chấp nhận và tiếp tục lao vào hành hung nam shipper.
-
Xã hội8 giờ trướcTôi nhận được cuộc gọi từ bố vào một buổi chiều khi sắp bắt đầu ăn tiệc cùng bạn bè. Giọng ông trầm, nhưng rõ ràng có chút giận dữ: Vợ con đang làm gì với đống quần áo của gia đình, con có biết không?
-
Xã hội8 giờ trước"Tôi không ngờ mọi chuyện ngỡ chỉ có trong phim lại vận ngay vào số phận của con mình", mẹ chị D. - cô gái chia sẻ câu chuyện cưới chung chồng - cho biết.
-
Xã hội9 giờ trướcSau khi xảy ra vụ ẩu đả, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ nhóm người mặc đồ vệ sĩ hành hung người khác trước cửa quán Pub Beer ở Huế.
-
Xã hội9 giờ trướcMiền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17°C kèm mưa, vùng núi có nơi rét hại dưới 10°C.
-
Xã hội11 giờ trướcBệnh viện Nhi Đồng 2 khuyến cáo người dân cảnh giác với các thông tin kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội, không tiếp tục chia sẻ clip này
-
Xã hội11 giờ trướcTại cơ quan điều tra, C. (SN 2002, ngụ huyện Hóc Môn, quê Đồng Tháp) thừa nhận hành vi và bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng.