Nam quản lý quán nhậu tử vong bên vũng máu

Không thấy quản lý thức dậy để làm việc, chủ quán nói nhân viên vào gọi dậy thì phát hiện người này nằm bất động bên vũng máu.

Không thấy quản lý thức dậy để làm việc, chủ quán nói nhân viên vào gọi dậy thì phát hiện người này nằm bất động bên vũng máu.

Sáng 3/5, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người quản lý quán nhậu tử vong trên địa bàn. Nạn nhân là Trần Phú Mạnh, 45 tuổi (đã đổi tên), trú quận Cẩm Lệ.

Nam quản lý quán nhậu tử vong bên vũng máu-1

Sáng 3/5 lực lượng chức năng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Giáp Hồ.

Theo thông tin ban đầu, tối 2/5, chủ quán nhậu trên đường Lê Đại Hành (phường Hòa Thọ Đông), không thấy anh Mạnh thức dậy để làm việc nên bảo nhân viên vào gọi.

Khi bật điện lên, nam nhân viên hoảng hốt phát hiện anh Mạnh nằm bất động bên vũng máu. Mọi người gọi xe đưa anh Mạnh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người dân sống gần đó cho biết anh Mạnh chuyên làm quản lý các quán nhậu và đang nuôi hai con nhỏ. Hiện thi thể nạn nhân được cơ quan pháp y đưa về nhà xác của Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Theo Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)


tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.