Nam sinh lớp 10 bắt bé gái H'Mông về làm vợ khi đang du xuân nói gì?

Chính quyền địa phương đã mời Giàng Mí C. (16 tuổi) và bố mẹ của C. lên trụ sở làm việc sau đoạn clip nam thanh niên bắt bé gái H'Mông về làm vợ khi du xuân.

Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang xác minh, làm rõ vụ một thiếu nữ bị "bắt làm vợ". Được biết vụ việc xảy ra tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc vào ngày 7/2.

Đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ngày 8/2, ghi lại cảnh cô gái trẻ bị một nam thanh niên ra sức kéo về nhà "làm vợ". Dù thiếu nữ cố gắng vùng vẫy, bỏ chạy, thanh niên vẫn đuổi theo, hòng đưa về bằng được. Sau đó, một cán bộ công an đã kịp thời xuất hiện, giữ nam thanh niên và giúp đỡ cô gái.

Nam thanh niên được xác định là Giàng Mí C., 16 tuổi, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Ngày 9/2, lãnh đạo UBND xã Giàng Chu Phìn cho biết, chính quyền địa phương đã mời Giàng Mí C. và bố mẹ lên trụ sở làm việc. C. học lớp 10 tại một trường nghề ở tỉnh Thái Nguyên.


Clip: Cô gái xinh đẹp bị nam thanh niên vùng cao “bắt vợ” và màn giải cứu kịp thời của cán bộ công an

Nam thanh niên trình bày, trong lúc du xuân tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, do nhìn thấy thích bé gái H'Mông nên đã lao vào lôi kéo và giằng co. "Chúng tôi đã giáo dục và tuyên truyền C. cùng gia đình cần bỏ ngay những hành vi trên, đặc biệt là hủ tục bắt vợ như vậy", lãnh đạo xã Giàng Chu Phìn nói.

Được biết, xã Giàng Chu Phìn có khoảng 95% cư dân là người H'Mông, vẫn còn lác đác vài trường hợp duy trì tục lệ "bắt vợ", đặc biệt là thanh niên nam nữ đi chơi hội xuân. Lường trước được tình hình nên xã cắt cử công an viên, dân quân thôn bản tăng tuần tra trên địa bàn, kịp ngăn chặn hủ tục. Ngoài ra, hàng năm chính quyền cũng tiến hành tuyên truyền, vận động bà con bỏ những hủ tục xấu trên địa bàn.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/nam-sinh-lop-10-bat-be-gai-hmong-ve-lam-vo-khi-dang-du-xuan-noi-gi-161220902194535685.htm

bắt vợ


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.