Nam thanh niên thoát nạn kể lại thời khắc ôtô con bị xe tải đè bẹp

"Tai nạn xảy đến quá nhanh, xe tôi bị thùng xe tải đè bẹp dúm, xung quanh là một màu đen nên rất hoảng loạn", Hà Văn Thanh, nạn nhân sống sót duy nhất vụ xe tải đè bẹp xe con, kể.

Hà Văn Thanh (sinh năm 2002, ở Bá Thước, Thanh Hóa) là người duy nhất may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Hòa Bình chiều 4/6, khi chiếc xe tải chở đất lấn làn và đè bẹp xe con lưu thông ngược chiều, khiến 3 người tử vong.

Ngay trong đêm 4/6, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục CSGT cùng các đơn vị chức năng đã đến hiện trường để chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Trên chiếc xe con gặp nạn có 4 người, nhưng chỉ có duy nhất cậu thanh niên 20 tuổi Hà Văn Thanh may mắn thoát nạn.

Nam thanh niên thoát nạn kể lại thời khắc ôtô con bị xe tải đè bẹp-1Chiếc xe 5 chỗ bẹp rúm và biến dạng hoàn toàn sau khi bị xe tải lật trúng.

Nhiều giờ sau vụ tai nạn, Thanh với khuôn mặt, đôi tay nhiều vết trầy xước, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thanh cho hay vào chiều 4/6, anh Phạm Văn Toàn (sinh năm 1991, hàng xóm của Thanh) chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê. Sau đó, Thanh đã nhờ anh Toàn để đi cùng xe về nhà.

Chiếc ôtô do anh Toàn điều khiển trên đường Hồ Chí Minh, khi đến huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình thì xảy ra sự việc. Lúc này, xe chở đất đi chiều ngược lại lao nhanh, lấn làn rồi va chạm với máy xúc và lật ngang, đè lên ôtô con.

Thời điểm này, Thanh ngồi ghế phụ phía trước, cạnh lái xe, khi chiếc xe tải đột ngột lao đến, cậu trườn xuống nằm sát sàn xe nên may mắn sống sót.

“Vụ tai nạn xảy đến quá nhanh, chỉ trong chốc lát, xe tôi bị thùng xe tải đè bẹp dúm, xung quanh là một màu đen nên rất hoảng loạn. Một lúc sau thì mọi người sử dụng xe cứu hộ di chuyển chiếc xe tải ra ngoài rồi bới đất, đập cửa kính cứu tôi”, Thanh nhớ lại.


Nam thanh niên thoát nạn kể lại thời khắc ôtô con bị xe tải đè bẹp-2Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi Hà Văn Thanh. Ảnh: Ủy ban ATGT Quốc gia.

Sau khi được đưa ra khỏi chiếc xe con đã bẹp rúm, nam thanh niên được đưa vào bệnh viện huyện Yên Thủy sơ cứu, điều trị với vết thương nhẹ.

Theo báo cáo nhanh của Cục CSGT vụ tai nạn xảy ra vào chiều 4/6 trên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ôtô tải biển chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ôtô con do anh Phạm Thanh Toàn cầm lái.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ôtô con tử vong tại chỗ, một người bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: Lái xe Phạm Văn Toàn; bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Tào Thị Hương (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nam-thanh-nien-thoat-nan-ke-lai-thoi-khac-oto-con-bi-xe-tai-de-bep-post1323641.html

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.