Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina hồi phục kỳ diệu

Chiều 19/4, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Lê Phan Trọng Nhân, 30 tuổi, sau thời gian dài hôn mê sâu, phải thở máy sẽ được xuất hiện vào ngày mai (20/4).

Chiều 19/4, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Lê Phan Trọng Nhân, 30 tuổi, sau thời gian dài hôn mê sâu, phải thở máy sẽ được xuất hiện vào ngày mai (20/4).

Bệnh nhân Lê Phan Trọng Nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu với tình trạng bị ngộ độc khí CO2, phỏng hô hấp nặng dẫn đến hôn mê sâu, tổn thương não, tiên lượng xấu về khả năng sống sót. Đây là một nạn nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng liên quan đến vụ cháy chung cư Carina vừa qua. Vụ cháy đã gây hậu quả nặng nề khiến 13 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có cả vợ và con của bệnh nhân Lê Phan Trọng Nhân.

Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina hồi phục kỳ diệu-2

Bệnh nhân Lê Phan Trọng Nhân trước khi xuất viện. Ảnh: Tuoitre

Do hậu quả quá nặng nề ập xuống gia đình anh, quá trình điều trị tổn thương cơ thể, bệnh nhân còn mắc chứng rối loạn hỗn hợp trầm cảm và lo âu, các bác sĩ chuyên điều trị tâm lí của Bệnh viện Tâm thần thành phố đã sang Bệnh viện Chợ Rẫy để hỗ trợ, nâng đỡ tâm lý. Hiện nay bệnh nhân đã hồi phục và ổn định.

Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, Phó khoa Bệnh nhiệt đới – nơi bệnh nhân Trọng Nhân điều trị trước khi xuất viện cho biết: "Sau khi điều trị tâm lí khoảng 10 ngày, bệnh nhân ổn định về tâm lý. Bệnh viện phối hợp cùng người nhà thông báo thông tin cho bệnh nhân".

>> Toàn cảnh: Cháy chung cư cao cấp, 14 người chết

Theo Kim Dung (VOV.vn)


vụ cháy chung cư Carina


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.