Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt

Trong những ngày nắng nóng, người dân Hà Nội đã kéo nhau đến Hồ Tây để hít thở không khí mát mẻ

Trong những ngày nắng nóng, người dân Hà Nội đã kéo nhau đến Hồ Tây để hít thở không khí mát mẻ. Theo dự báo, đợt nắng nóng khủng khiếp sắp chấm dứt, Hà Nội sẽ có mưa dông vào ngày mai.

    Hà Nội nóng rát, 'bãi biển' ngoại thành ngàn người tắm mát

Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-1

Đa số người dân chọn ngồi uống nước, hóng mát tại các quán nước ven hồ. Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-2

Càng về muộn, lượng người đổ về quanh Hồ Tây tránh nóng càng đông hơn. Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-3

Do lượng người đổ về ven hồ quá đông nên lực lượng chức năng phải tăng cường dẹp vỉa hè để tránh xảy ra ùn tắc giao thông vì một số cửa hàng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe.

Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-4

Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-5

Đa số người dân đến quanh hồ là các bạn trẻ
Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-6

Một số hộ gia đình cũng tranh thủ đưa con đến ven hồ để hóng mát, hít thở khí trời, tránh phải ngồi điều hòa cả ngày.
Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-7

Theo chị Duyên Hải, quê ở Thái Bình chia sẻ: "Tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã mấy năm nay. Làm nhân viên văn phòng nên phải ngồi điều hòa cả ngày do vậy tôi thường tranh thủ buổi tối, dịp cuối tuần ra đây hóng mát hít thở khí trời cho thoải mái".
Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-8

Các bậc cha mẹ đưa con ra Hồ Tây để giúp cháu bé tránh việc phải ngồi điều hòa cả ngày gây hại sức khỏe, xua đi cảm giác ngột ngạt, bí bách. Do tại đây thường có gió mát nên không khí luôn mát mẻ, thông thoáng. Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ cũng mong muốn có thời gian vui chơi bên con dịp cuối tuần.

Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-9

Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-10

Khu vực quán kem Hồ Tây nằm trên đường Thanh Niên vào ngày này cũng luôn trong tình trạng đông khách.Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-11

Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-12

Người dân ngồi dọc suốt ven Hồ Tây, nhiều quán nước trên vỉa hè cũng "mọc" lên như nấm trong đợt nắng nóng này.
Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-13

Theo ghi nhận vào lúc 11h30 tại ven Hồ Tây, lượng người vẫn đổ về mỗi lúc một nhiều hơn, đa phần là các bạn trẻ, sinh viên.
Nắng nóng sắp chấm dứt, người Hà Nội rủ nhau ra Hồ Tây hóng mát trong đêm và mong chờ mưa rào giải nhiệt-14

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam, dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều và đêm 23/6 đến ngày 25/6, ở Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Khu vực Hà Nội, từ đêm nay có mưa rào và giông.

Theo trí thức trẻ


nắng nóng


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.