Ngày đầu năm, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người

Ngày đầu tiên của năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người, tăng 7 vụ, giảm 2 người chết, tăng 9 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Theo TTXVN, ngày đầu tiên của năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người, tăng 7 vụ, giảm 2 người chết, tăng 9 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên tuyến đường bộ. Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết chiều 1/1.

Tiếp tục triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra và xử lý 7.057 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 12 tỷ đồng; tạm giữ 140 xe ôtô, 1.920 xe môtô, 18 phương tiện khác; tước 1.159 giấy phép lái xe các loại.

Vi phạm về nồng độ cồn 1.330 trường hợp; vi phạm về ma túy 3 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.058 trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 186 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục kiểm tra, lập biên bản 58 trường hợp vi phạm, phạt tiền 197,4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp; tạm giữ 2 phương tiện (gồm 40 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp đi vào làn khẩn cấp).

Trên tuyến đường thủy, lực lượng của Cục và Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 95 trường hợp vi phạm, phạt tiền 115 triệu đồng, trong đó, Thủy đoàn 1, Thủy đoàn 2 của Cục phát hiện, xử lý 9 trường hợp, phạt tiền 24,5 triệu đồng.

Trên tuyến đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,9 triệu đồng.

Các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan, nắm tình hình trật tự, an toàn giao thông trên 3 đoàn tàu khách; kiểm tra đăng ký, đăng kiểm của 3 đầu máy, 43 toa xe; quy trình tác nghiệp của 30 nhân viên đường sắt. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

Ngày đầu năm, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người-1
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN).

Trước đó, trong ngày 31/12, Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch (31/12), toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, bị thương 11 người (so với ngày đầu kỳ nghỉ Tết năm 2022 tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương).

Trong số đó, đường bộ xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 11 người (tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước). Đường sắt xảy ra 1 vụ tại Bình Dương, làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cũng trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.365 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 14 tỷ đồng; tạm giữ 146 xe ôtô, 1.871 xe môtô, 14 phương tiện khác; tước 1.325 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 1.252 trường hợp; vi phạm về ma túy 4 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.304 trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 258 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 76 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 300 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 37 trường hợp; tạm giữ 2 phương tiện.

Trên tuyến đường thủy, thủy đoàn thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Cảnh sát giao thông Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 117 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 100 triệu đồng.

Trên tuyến đường sắt, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 20 triệu đồng...

Theo Báo Đại đoàn kết

Xem link gốc Ẩn link gốc http://daidoanket.vn/ngay-dau-nam-toan-quoc-xay-ra-28-vu-tai-nan-giao-thong-lam-chet-13-nguoi-5706522.html

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.