Nghệ An: Tham gia chữa cháy rừng, một phụ nữ tử vong

Trong lúc dập lửa tại khu vực rừng khoanh nuôi của gia đình, bà H. bị ngọn lửa cuộn vào người tử vong.

Trong lúc dập lửa tại khu vực rừng khoanh nuôi của gia đình, bà H. bị ngọn lửa cuộn vào người tử vong.

Ngày 30/6, ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một người bị tử vong khi tham gia chữa cháy rừng. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (SN 1964, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trước đó vào khoảng 8h ngày 30/6, đám cháy lớn từ khu vực rừng tại hai xã Sơn Tân và Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cháy lan nhanh sang rừng của xã Nam Kim.

Nghệ An: Tham gia chữa cháy rừng, một phụ nữ tử vong-1
Cơ quan chức năng tiến hành chữa cháy ở xã Nam Kim

Lực lượng chức năng xã Nam Kim sau đó đã huy động người, các lực lượng tham gia chữa cháy cứu rừng. Trong quá trình này, bà H. tham gia dập lửa và mang nước tiếp tế cho lực lượng chữa cháy. Trên đường đi, bà H. gặp nạn và tử vong.

Khoảng 10h30 ngày 30/6, lực lượng chức năng phát hiện bà H. đã tử vong, cơ thể bị cháy tại khu rừng rừng giáp ranh giữa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Phải đến 14h cùng ngày, đám cháy rừng trên địa bàn xã Nam Kim mới cơ bản được khống chế.

Theo Tổ Quốc


chữa cháy rừng

Nghệ An

cháy rừng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.