Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử sau ly hôn

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hung thủ là chồng cũ vừa ly hôn với nạn nhân, sau khi gây án người này cũng đã treo cổ tự vẫn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hung thủ là chồng cũ vừa ly hôn với nạn nhân, sau khi gây án người này cũng đã treo cổ tự vẫn.

Sáng 10/11, trao đổi với PV, ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp (huyện Văn Yên, Yên Bái) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Công an đã xác định nạn nhân và hung thủ từng có quan hệ vợ chồng vừa mới ly hôn, cùng trú trên địa bàn. 

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử sau ly hôn-1

Thi thể nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 9/11, người dân làng Mít, xã Tân Hợp (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị S. (42 tuổi, người trong thôn) giữa khu hoang vắng, trên thi thể có nhiều vết thương, nghi bị sát hại. 

Sau khi có mặt ở hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể ông Giang Văn H. (58 tuổi, chồng cũ bà S.) đã tử vong trong tư thế treo cổ cách vị trí thi thể người phụ nữ khoảng 700m. 

Vị chủ tịch xã cho biết bước đầu xác định H. chính là hung thủ đã sát hại bà S. trước khi treo cổ tự vẫn. Cả hai người này vừa ly hôn cách đây 2 tháng. 

Hiện, vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Bá Cường (Toquoc.vn


treo cổ tự tử

giết vợ

Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.