Nghi án chồng giết vợ, tự sát không thành ôm thi thể trong nhiều giờ

Khi vào nhà, mọi người phát hiện người chồng chảy máu ở cổ, còn người vợ bất tỉnh. Đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng người vợ đã tử vong từ trước.

Khi vào nhà, mọi người phát hiện người chồng chảy máu ở cổ, còn người vợ bất tỉnh. Đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng người vợ đã tử vong từ trước.

Chiều 13/2, ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa có một vụ án mạng thương tâm.

Nghi án chồng giết vợ, tự sát không thành ôm thi thể trong nhiều giờ-1

Hiện trường vụ án

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, người dân bản Na Nhắng, xã Tiền Phong đến nhà Mong Văn Hòa (SN 1989), nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa. Nghi ngờ có chuyện không hay, mọi người đạp cửa xông vào.

Tại đây, mọi người phát hiện Hòa đang ôm người vợ bất tỉnh. Trên cổ Hòa có vết cắt, máu chảy loang lổ. Biết chuyện không lành, người dân đã khống chế Hòa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên người vợ đã tử vong từ trước đó.

Ông Toàn cho biết thêm, theo thông tin của người dân thì từ ngày hôm qua nhà của Mong Văn Hòa đã khóa kín cửa. Vì vậy mọi người nghi ngờ rằng Hòa đã giết vợ, rồi tự sát nhưng không thành.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đã có mặt, phong tỏa hiện trường để làm rõ sự việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Người Đưa Tin


tự sát

giết vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.