Nghi án nữ giáo viên bạo hành con riêng của chồng nhập viện

Cơ quan chức năng huyện Đô Lương (Nghệ An) đang làm rõ nghi vấn một nữ giáo viên có hành vi bạo hành con riêng của chồng,

Cơ quan chức năng huyện Đô Lương (Nghệ An) đang làm rõ nghi vấn một nữ giáo viên có hành vi bạo hành con riêng của chồng, khiến bé trai đang học lớp 6 này phải nhập viện điều trị.


Cháu T. bị thương nghi ngờ do mẹ kế bạo hành - Ảnh: Nguồn Faceook

Chiều ngày 18-6, ông Nguyễn Quang Bằng, Trưởng Công an xã Thái Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Đô Lương làm rõ vụ việc một cháu bé nghi bị mẹ kế bạo hành.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu H.Đ.T. (học sinh lớp 6, trường THCS Thái Sơn, huyện Đô Lương), người nghi có hành vi bạo hành cháu T. là người mẹ kế tên là T.TS.. Cụ thể, qua hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy em T. bị nhiều vết thương bầm tím ở mặt, tai, vai và mông. Sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã đưa em T. đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. May mắn thương tích của cháu T. không quá nặng. Hiện, các vết thương cũng đã ổn định.

Được biết, sau khi mẹ mất, cháu T. sống với bố và mẹ kế ở thôn 1, xã Thái Sơn. Bố của cháu T. là bộ đội, người mẹ kế là bà T.T.S., một giáo viên dạy ở trường tiểu học tại một trường trên địa bàn huyện Đô Lương. Sau khi sự việc xảy ra, bà S. đã bị cơ quan công an mời lên làm việc.

Hiện, vụ nghi bạo hành con riêng của chồng đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Theo NLĐO


bạo hành trẻ em

giáo viên

mẹ kế

con riêng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.