Nghi án nữ sinh bị cưỡng hiếp, uất ức nhảy cầu: Nỗ lực giải cứu 'không thành' của nhóm bạn

Dù đã được nhóm bạn kịp đến giải cứu, nhưng cô gái cảm thấy uất ức nên gieo mình xuống sông tự tử.

Trong phòng nhà nghỉ, Hiếu khống chế, ép V.A "quan hệ" nhưng nữ sinh lớp 12 chống cự quyết liệt. Dù đã được nhóm bạn kịp đến giải cứu, nhưng cô gái cảm thấy uất ức nên gieo mình xuống sông tự tử.


Nghi án nữ sinh bị cưỡng hiếp, uất ức nhảy cầu: Nỗ lực giải cứu không thành của nhóm bạn-1
Vũ Văn Hiếu tại cơ quan công an.


Ngày 16/4, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bắc Ninh và huyện Thuận Thành vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc em Nguyễn Thị V.A (SN 2001, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - nữ sinh lớp 12 trường THPT Thuận Thành) nhảy từ cầu Hồ xuống sông Đuống tự tử.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước khi nhảy cầu tự tử nghi do uất ức, V.A bị đối tượng Vũ Văn Hiếu (SN 1995, ở xã Ngũ Thái, Thuận Thành) giở trò đồi bại.

Theo lời khai ban đầu của Hiếu, chiều 14/4, hắn đi ăn hội cùng bạn bè tại thôn Đồng Ngữ, xã Ngũ Thái và gặp nữ sinh V.A.

Trước đó, Hiếu và V.A có quen biết nhau (chị họ V.A lấy anh trai Hiếu). Sau khi ăn hội, Vũ Văn Hiếu chở V.A về đến đoạn cánh đồng thôn Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu thì dừng xe. Tại đây, Hiếu đỗ lại ôm hôn V.A. Sau đó, Hiếu rủ V.A đi uống nước và nữ sinh này đồng ý.

Trên đường đi, Hiếu nảy ý định đưa V.A vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Khoảng 22h, Hiếu đèo V.A đến nhà nghỉ ở thôn Đa Tiện (xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành) thuê phòng. Tại đây, có ý định "quan hệ" với V.A nhưng nữ sinh này không đồng ý, chống cự nhiều lần.

Nghi án nữ sinh bị cưỡng hiếp, uất ức nhảy cầu: Nỗ lực giải cứu không thành của nhóm bạn-2
Nữ sinh V.A trước thời điểm tự tử.

Dù vậy, hắn ta vẫn dùng tay sàm sỡ nạn nhân mặc cho cô gái òa khóc. 

Lúc này, V.A kịp nhắn tin cho bạn trai tên Q. (SN 1997, ở xã Hà Mãn). Nhận được tin nhắn cầu cứu, Q. và 2 người nữa đều là bạn V. A, đã tìm đến nhà nghỉ giải cứu.

Tại đây, Q. cùng chủ nhà nghỉ chạy lên đạp cửa nhưng lại vào nhầm phòng bên cạnh. Phát hiện có động, Hiếu mặc quần và chạy lên tầng thượng nhà nghỉ. Anh ta sau đó gọi bạn đến đưa về.

Sau khi lùng tìm và giữ được Hiếu, Q. định đánh nhưng hắn nói lời xin lỗi V.A.

Lúc này, V.A đứng dậy cầm cốc nước hắt vào mặt Hiếu, ném vào gáy tên "yêu râu xanh" rồi chửi bới hắn. Sau sự việc trên, tất cả ra về.

Cảm thấy xấu hổ và uất ức, V. A nhắn tin cho bạn bè nói về việc bị Hiếu cưỡng bức, bản thân không muốn sống và sẽ nhảy cầu tự tử.

Khoảng 7h50 ngày 15/4, V.A đứng trên lan can cầu Hồ rồi nhảy xuống sông Đuống.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 16h cùng ngày, công an vớt được thi thể Nguyễn Thị V.A. dưới sông Đuống (cách cầu Hồ khoảng 600 m về hướng xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành).

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn Hiếu về hành vi "Hiếp dâm" quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015 và đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. 

Theo Trí Thức Trẻ


nhảy cầu tự tử

hiếp dâm

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.