Nghi con gái 15 tuổi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh em bé, cha làm đơn tố cáo

Do làm ăn xa nhà nên anh Q. gửi con gái út ở nhà với bác ruột, sau đó anh phát hiện con gái nghi bị chính người bác này hiếp dâm đến mang bầu, sinh em bé.

Theo trình báo của anh Q., do anh làm ăn xa nhà nên gửi con gái út ở nhà với bác ruột, sau đó anh phát hiện con gái nghi bị chính người bác này hiếp dâm đến mang bầu, sinh em bé.

Thanh Hóa: Nghi con gái 15 tuổi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh em bé, cha làm đơn tố cáo

Bé M. có biểu hiện trầm cảm, sợ hãi mọi thứ sau khi sinh con.

Bé gái 15 tuổi sinh con, nghi bị bác ruột hiếp dâm

Ngày 8/5, anh N.V.Q. (SN 1967, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã gửi đơn lên cơ quan công an huyện Ngọc Lặc tố cáo sự việc con gái mình bị hiếp dâm, vừa sinh em bé.

Anh Q. cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn, vợ mất năm 2012 nên cả 4 đứa con của anh không được đi học mà phải cùng bố đi làm.

Em M. (SN 2003) là con út trong nhà, sau một thời gian đi làm cùng bố và anh chị ở Hà Nội thì đã được bố cho về nhà ở cùng bác ruột là N.V.N (SN 1964).

Thanh Hóa: Nghi con gái 15 tuổi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh em bé, cha làm đơn tố cáo - Ảnh 1.

Em bé được bé M. sinh ra khi chỉ 15 tuổi

Theo anh Q. thì anh trai mình đã hiếp dâm M., sự việc chỉ bại lộ khi M. sinh em bé. M. cho biết đã bị bác ruột hiếp dâm từ khi em 13 tuổi.

Ông N. luôn kề dao vào cổ đe dọa nếu em tiết lộ thì hắn sẽ giết chết. Vì ức chế và sợ hãi trong thời gian dài, hiện tại M. có triệu chứng trầm cảm, luôn tỏ ra sợ sệt mọi thứ và chỉ biết ôm con khóc.

Công an chưa triệu tập được đối tượng tình nghi do đã đi khỏi địa bàn

Liên quan đến sự việc trên, ngày 9/5, ông Lê Đức Dũng, trưởng Công an xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo và chuyển hồ sơ lên công an huyện.

Thanh Hóa: Nghi con gái 15 tuổi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh em bé, cha làm đơn tố cáo - Ảnh 2.

Bé M. chỉ vào căn nhà nơi bị bác ruột xâm hại.

Ông Dũng thông tin, sau khi lấy lời khai của nạn nhân và gia đình thì công an huyện đã yêu cầu triệu tập nghi can duy nhất theo lời khai nạn nhân là ông N.V.N., bác ruột nạn nhân lên để xác minh.

Tuy nhiên ngay khi sự việc phát giác thì đối tượng đã bỏ đi khỏi địa bàn, đến nay chưa có thông tin gì.

Ngày 20/3 , khi cháu M. sinh em bé thì công an huyện đã xuống lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án.

Theo Thời đại


sinh con

mang bầu

hiếp dâm

đơn tố cáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.