Người lớn va chạm giao thông, bé 4 tuổi bị chém tử vong

Chỉ vì va chạm giao thông, Nghĩa đã dùng dao chém một bé trai 4 tuổi tử vong.

Chỉ vì va chạm giao thông, Nghĩa đã dùng dao chém một bé trai 4 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng nay (22/1), khi đang trên đường đưa con đi học bằng xe máy, anh Nguyễn Đức Tú (trú tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) có va chạm với Vũ Hữu Nghĩa (SN 1979, là người cùng thôn) đang đi xe đạp.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, thay vì giảng hòa Nghĩa đã dùng con dao tấn công anh Tú. Trong lúc hỗn loạn, Nghĩa chém thẳng vào người cậu con trai 4 tuổi của anh Tú, khiến cháu bé gục ngay tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong ngay sau đó.

Người lớn va chạm giao thông, bé 4 tuổi bị chém tử vong-1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Ngay lập tức Vũ Hữu Nghĩa đã bị người dân vây bắt và giao nộp cho cơ quan Công an.

Trưa 22/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Khoản - Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng xác nhận vụ việc trên.

Ông Khoản cũng cho biết, trước đó giữa Nghĩa và gia đình anh Tú chưa có xích mích gì.

Đối tượng Vũ Hữu Nghĩa đã lập gia đình và có một con nhỏ. Tuy nhiên do Nghĩa nghiện ngập nên vợ con đã bỏ đi. Đối tượng đã nhiều lần được địa phương đưa đi cai nghiện tại các trung tâm.

Theo GiadinhNet


va chạm giao thông

chém tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.