Người phi xe máy hất tung CSGT Hải Phòng mới 16 tuổi

Cơ quan công an Hải Phòng thông tin: Đối tượng gây ra vụ việc là Đỗ Văn Thắng (SN 2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, huyện An Lão).

Cơ quan công an Hải Phòng thông tin: Đối tượng gây ra vụ việc là Đỗ Văn Thắng (SN 2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, huyện An Lão).

Khoảng 11h trưa qua, Thắng đi xe máy BKS 15D1-294.35, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Khi đến đoạn thuộc xã Mỹ Đức, thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ Đội CSGT - Trật tự - Cơ động (Công an huyện An Lão) ra tín hiệu dừng xe nhưng Thắng không chấp hành. Thắng đã đâm thẳng vào anh Quý khiến anh bị hất tung lên cao.

Người phi xe máy hất tung CSGT Hải Phòng mới 16 tuổi-1

Đối tượng Thắng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Người phi xe máy hất tung CSGT Hải Phòng mới 16 tuổi-2

CSGT bị hất tung lên cao sau cú đâm trực diện

Theo thông tin từ BV Việt Tiệp Hải Phòng, thượng úy Quý bị đa chấn thương, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải. 

Người phi xe máy hất tung CSGT Hải Phòng mới 16 tuổi-3

Thắng cũng bị thương đang được điều trị tại BV Kiến An.

Người phi xe máy hất tung CSGT Hải Phòng mới 16 tuổi-4

Chiến sỹ Quý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã thăm hỏi và động viên chiến sỹ CSGT bị thương. Ông yêu cầu Sở Y tế, BV Hữu nghị Việt Tiệp tập trung các y, bác sĩ giỏi để cứu chữa cho chiến sỹ gặp nạn và đề nghị cơ quan công an lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Người phi xe máy hất tung CSGT Hải Phòng mới 16 tuổi-5

Đối tượng Thắng (áo đen) mới 16 tuổi

Cơ quan chức năng Hải Phòng đang xem xét trách nhiệm của chủ phương tiện khi giao xe cho người chưa đủ 18 tuổi tham gia giao thông.

Theo VietNamNet


CSGT bị xe tông


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.