Người phụ nữ bắt cóc trẻ em ngay trước cổng trường

Người phụ nữ chạy xe máy đến trước cổng trường tiểu học, sau đó quan sát thấy một em học sinh lớp 1 có đeo bông tai bằng vàng nên đã dụ dỗ để bắt cóc đi nơi khác rồi trấn lột tài sản.

Ngày 12-1, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã bắt được đối tượng bắt cóc trẻ em trước cổng trường tiểu học để trấn lột bông tai gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào cuối giờ sáng ngày 10-1, một đối tượng nữ chạy xe gắn máy đến trước cổng trường tiểu học Hàm Mỹ 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Sau khi quan sát thấy bé N. (học sinh lớp 1 của trường) có đeo đôi bông tai nên đã dụ dỗ bé lên xe, rồi bắt cóc chở đi.

Sau khi chở bé đến địa bàn khu dân cư Văn Thánh (phường Phú Tài, TP Phan Thiết, cách trường tiểu học Hàm Mỹ 1 khoảng 4km), đối tượng trấn lột đôi bông tai rồi tẩu thoát, để bé lại hiện trường.

Sau khi được sự hỗ trợ của người dân, gia đình đã liên lạc và tìm đưa bé về nhà.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ em ngay trước cổng trường-1
Đối tượng Thanh và hình ảnh lúc Thanh dụ dỗ cháu bé chở đi. Ảnh: CA

Qua công tác điều tra, xác mình, trích xuất camera, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã truy tìm được đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thanh (tạm trú phường Đức Long, TP Phan Thiết). Tại cơ quan Công an, Thanh bước đầu khai nhận hành vi bắt cóc để trấn lột vàng.

Theo NLD

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bat-coc-tre-em-ngay-truoc-cong-truong-20230112145543039.htm

bắt cóc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.