Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc

Cơ quan chức năng ở Hải Phòng phát hiện thêm 2 vị trí đổ trộm chất thải nguy hại khác, ngoài vị trí bà Lan bị bỏng.

Cơ quan chức năng ở Hải Phòng phát hiện thêm 2 vị trí đổ trộm chất thải nguy hại khác, ngoài vị trí bà Lan bị bỏng.

Bà Lê Thị Lan (50 tuổi, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo) bị bỏng hai chân khi đi bắt cua đã phải chuyển lên Viện Bỏng quốc gia do vết thương quá nặng.

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc-1

Bà Lan bị bỏng 2 chân khi đi bắt cua

Ở hiện trường khu vực bị đổ trộm chất thải, lớp bèo tây bị hóa chất làm cho thối rữa, nổi trên mặt nước đen ngòm, bốc mùi hăng nồng.

Cỏ 2 bên bờ con mương mà bà Lan lội xuống mò cua bị cháy sém, nước nổi váng đen.

 

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc-2

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc-3

Mặt nước ở con mương bà Lan lội qua

Ông Đoàn Văn Khải, Phó trưởng công an xã Hưng Nhân cho biết: “Sau khi bà Lan bị bỏng chân, chúng tôi đã xuống hiện trường kiểm tra và rà soát toàn bộ khu vực kênh nội đồng thuộc thôn Kê Sơn 1.

Tính đến thời điểm này đã phát hiện được 3 điểm đổ chất thải độc hại như loại chất khiến bà Lan gặp nạn”.

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc-4

Vị trí đổ trộm chất thải khác ở ao PCCC công ty Thoại Anh Khoa

Điểm thứ nhất thuộc khu vực ruộng cơ bản của nông dân, nhà nước thu hồi để mở rộng QL10 nhưng thừa ra.

Điểm thứ 2 thuộc kênh nội đồng phục vụ tưới tiêu cánh đồng thôn Kê Sơn 1 (nơi bà Lan lội qua và bị bỏng). Điểm thứ 3 là vị trí ao PCCC của công ty may Thoại Anh Khoa.

Cả 3 điểm trên đều có cùng một loại chất thải.

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc-5

Công an xã tổ chức canh gác nơi xảy ra vụ việc để cảnh báo cho dân

 Theo ghi nhận tại hiện trường, lẫn trong các chất thải đen là hạt điều, vỏ điều đã trương phình.

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc-6

Bèo tây bị cháy sém

Công an xã tổ chức canh gác nơi xảy ra vụ việc để cảnh báo cho dân

Trưởng Phòng TN&MT huyện Vĩnh Bảo Phạm Đình Quý cho hay, bước đầu cơ quan chức năng xác định chất thải nói trên liên quan đến hạt điều. Một công ty mua lại cơ sản xuất hạt điều cũ, khi dọn dẹp nhà xưởng đã đổ toàn bộ chất thải đó ra mương nước.

Chính quyền đã cho máy hút toàn bộ nước thải nguy hại và múc số đất bị ô nhiễm ở 1 điểm đưa về TP Hải Phòng để xử lý theo quy định.

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc-7

Điểm đổ chất thải ở mương nội đồng đã được xử lý

Hai điểm đổ trộm chất thải còn lại hiện vẫn chưa thể xử lý được.

Chính quyền xã Hưng Nhân tạm thời cắm biển cảnh báo, tổ chức lực lượng gác để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo VietNamNet


bỏng nặng

Chất thải


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.